Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung hướng về cơ sở

Thứ Hai, 19/06/2023, 18:43

Chiều 19/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tuyên dương đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. 

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được Bộ Công an phát động từ ngày 3/6/2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thu đua ái quốc -0
Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu dự hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, phong trào đã được công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thực sự trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo công an các địa phương, đơn vị được nâng cao, phong trào thi đua đã gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo lời dạy của Bác được đẩy mạnh, hướng mạnh phong trào về cơ sở.

Bên cạnh đo, công tác thi đua, khen thưởng trong CAND cũng không ngừng được phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là việc ban hành những văn bản góp phần củng cố, hoàn chỉnh hành lang pháp lý, từ đó công tác thi đua- khen thưởng trong CAND ngày càng được chuẩn hóa.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thu đua ái quốc -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là chỉnh thể thống nhất, hội tụ về những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu gắn với những nội dung, hình thức, phương pháp và vai trò, vị trí cũng như nguyên tắc thi đua, với mục tiêu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của công an các đơn vị, địa phương cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua – khen thưởng trong CAND đạt được trong 1 năm triển khai phong trào thi đua đặc biệt.

Dành thời gian đánh giá sâu về tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới. Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong CAND theo hướng tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách để có hình thức phát động thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề phù hợp, thiết thực, hiệu quả, là động lực thúc đẩy CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu, chú trọng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thu đua ái quốc -0
Bộ Công an biểu dương 75 cán bộ xuất sắc làm công tác thi đua - khen thưởng trong CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, tình hình mới có nhiều khó khăn, thách thức với những vấn đề mới, cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ ANQG, ANTT hết sức nặng nề.

Vì vậy toàn lực lượng CAND cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đẩy mạnh phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới như tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã biểu dương, khen thưởng và trao tặng Giấy chứng nhận cho 75 điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND với những thành tích xuất sắc đạt được thời gian qua.

Văn Minh
.
.