Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ Ba, 12/03/2024, 13:40

Sáng 12/3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đồng chủ trì buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hoá. Cùng dự có lãnh đạo chủ chốt các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công an tỉnh Thanh Hoá.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp; Bộ Công an, các cục nghiệp vụ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn để mới, nổi cộm, phát sinh. Bảo đảm ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng".

Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính, trọng tâm của Đề án 06; công tác bảo đảm TTATGT, phòng cháy, chữa cháy được chấn chỉnh, tăng cường, gắn trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đối ngoại đạt được những kết quả hết sức quan trọng, thể hiện rõ nét ở tầm chiến lược, tạo nền tảng để thực hiện trong thời gian tiếp theo. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Đỗ Trọng Hưng đồng chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hoá.

Sau 2,5 tháng đầu năm 2024, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm ổn định, trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng", bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24% về số vụ so với cùng kỳ… Phát hiện 121 vụ, 255 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó, số vụ mua bán trái phép chất ma túy chiếm gần 43%, thu giữ lượng lớn ma túy và nhiều vũ khí là súng, đạn. Vận động giao nộp, thu hồi hơn 505 kg pháo, 930 khẩu pháo các loại, gần 66 kg thuốc nổ…

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Đại biểu các cục nghiệp vụ Bộ Công an dự hội nghị.

Tại phần thảo luận, dưới sự điều hành của đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát biểu 17 ý kiến, trọng tâm là nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an quan tâm trang cấp cơ sở vật chất (máy vi tính, xe bán tải nhỏ, xây dựng trụ sở Công an cấp xã, cấp huyện…) cho các đơn vị còn thiếu; kiến nghị mở các lớp bồi dưỡng chính trị cho Trưởng Công an các xã, lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho Công an vùng biên giới; kiến nghị bố trí đủ biên chế còn thiếu theo định biên…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã giải đáp một số câu hỏi trong khuôn khổ cho phép, phần lớn các kiến nghị sẽ được tập hợp lại bằng văn bản để các đơn vị trình lãnh đạo Bộ xem xét.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 2 tháng đầu năm 2024, cùng với cả nước, Thanh Hoá đã đạt được những thành tích, kết quả rất quan trọng. Chính trị xã hội toàn tỉnh ổn định; kinh tế tăng trưởng khá (hơn 9,6%); văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới… Trong thành tích chung của tỉnh thì có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Thanh Hoá tiếp tục là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT, đòi hỏi lực lượng Công an làm tốn hơn nữa công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những thành tích, thành tựu của Đảng bộ Công an Thanh Hoá năm 2023 và kết đảm bảo ANTT quý 1/2024.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao về sự đoàn kết, về những thành tích, thành tựu của Đảng bộ Công an Thanh Hoá năm 2023 và kết quả đảm bảo ANTT quý 1/2024. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Công an Thanh Hoá tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, chống khi cần thiết, chống để phòng ngừa, phòng ngừa để phục vụ cho chống. Tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng nâng cao công tác dân vận. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó coi trọng công tác “tập trung dân chủ”. Thanh Hoá là địa bàn rộng, dân số đông, đường biên dài… nên phải chú trọng hơn nữa an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, khiếu nại, khiếu kiện; coi trọng công tác an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt là công tác nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Đỗ Trọng Hưng tặng quà 3 đơn vị Công an cấp xã, phường.
Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Đỗ Trọng Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá và các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Trần Thắng
.
.