Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế cho học viên khóa K53S

Thứ Bảy, 27/08/2022, 21:02

Chiều 27/8, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế của học viên khóa K53S tại địa bàn xã.

Dự buổi tổng kết có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Đào, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn.

Về phía Trường Cao đẳng ANND I có đồng chí Đại tá Trần Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; các thầy, cô giáo tham gia hướng dẫn thực tế và các học viên K53S cơ sở phía Bắc.

Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế cho học viên khóa K53S -0
Quang cảnh buổi Lễ.
Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế cho học viên khóa K53S -0
Các đại biểu dự Lễ tổng kết.

Từ ngày 15/8, trên địa bàn xã Quang Thiện, hơn 100 cán bộ, giảng viên và học viên Khóa K53S, Trường Cao đẳng ANND I  đã tổ chức các hoạt động thực tế trong chương trình đào tạo. Các học viên được bố trí hoạt động  tại 10 xóm của xã bằng hình thức cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân địa phương.

Các học viên đã tham gia các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, hỗ trợ hoạt động phòng chống COVID-19; cùng lao động, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các khu vực công cộng; tổ chức tặng quà, thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa; giao lưu văn nghệ, thể thao mang lại tình cảm tốt đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường đã tích cực, năng động, sáng tạo trong quá trình hoạt động thực tế, làm tốt nhiều mặt công tác, đặc biệt là công tác dân vận theo phương châm đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, đời thường trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên và học viên trường cao đẳng ANND I đạt được trong thời gian hoạt động thực tế tại tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí khẳng định, những thành tựu đạt được của tỉnh đều có sự đóng góp của lực lượng Công an, do vậy xây dựng lực lượng Công an là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, qua đó xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị và tư tưởng, tổ chức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được trang bị phương tiện hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí tin tưởng sau hoạt động thực tế, mối quan hệ giữa nhà trường với các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH của tỉnh.

Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế cho học viên khóa K53S -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đã đạt được trong đợt thực tế vừa qua. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, huyện ủy, UBND huyện Kim Sơn, xã Quang Thiện và tình cảm tấm lòng của nhân dân xã.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đặt ra trọng trách lớn đối với lực lượng CAND. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo là khâu đột phá trong sự phát triển của lực lượng. Đồng chí đề nghị Cục Đào tạo cần tập trung các giải pháp đổi mới công tác giáo dục đào tạo CAND theo phương châm học đi đôi với thực hành, thực tế. Các học viện, trường CAND cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động thực tế, tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ với  hệ thống chính trị tại địa bàn cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng trong quá trình tổ chức hoạt động thực tế.

Công an các địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các học viện, trường CAND trong việc triển khai các nhiệm vụ, phần việc nhằm đảm bảo điều kiện tối đa cho học viên được tham gia các mặt công tác. Đối với các học viên cần thấy rằng đây là những tri thức, trải nghiệm quý giá trong quá trình học tập rèn luyện tại trường.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm , phối hợp, tạo điều kiện  để giúp đỡ lực lượng CAND trong công tác hoạt động thực tế trên tinh thần sâu sát, cụ thể, vì lợi ích của quần chúng, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Trường Cao đẳng ANND I tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế cho học viên khóa K53S -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Binh chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình chính sách và các em học sinh của xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Nhân dịp này, nhà trường đã tặng quà cho các gia đình chính sách và trao thưởng cho các em học sinh của xã Quang Thiện.

Tại buổi Lễ, tỉnh Đoàn Ninh Bình, UBND huyện Kim Sơn, UBND xã Quang Thiện, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Sơn, Ban chấp hành Đoàn xã Quang Thiện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian hoạt động thực tế tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Đức Thắng – Quốc Huy
.
.