Trường Cao đẳng CSND II nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu xây dựng lực lượng CAND

Thứ Ba, 13/09/2022, 09:42

Ngày 13/9, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

thu1.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ duyệt đội danh dự Trường Cao đẳng CSND II.
thu2.jpg -0
Cán bộ, giảng viên và học viên duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, cho biết: Năm học qua, nhà trường đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và Nghị quyết số 17 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND cùng Chỉ thị số 09 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 thích ứng với đại dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Qua đó, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào dạy giỏi ngày càng phát triển và có ý nghĩa tích cực góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong năm, có 24 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” và 6 giáo viên được đề nghị danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ”.

thu3.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng CSND II.
thu4.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh trống khai giảng năm học mới.

Trường Cao đẳng CSND II thực hiện đúng quy định về công tác tuyển sinh, nhập học đối với 886 học viên chính quy khóa K02S và 1701 học viên các lớp bồi dưỡng, nâng tổng số học viên đào tạo, bồi dưỡng trong năm học là 3.413 học viên. Trường tổ chức hoạt động dạy và học an toàn; quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng quy định và không để xảy ra tiêu cực, không chạy theo thành tích; kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng đào tạo. Đồng thời, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua để học viên học tập, rèn luyện tốt. Học viên nhà trường đã tích cực đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; toàn khóa K02S với 886 học viên đã thực tế kết hợp các hoạt động chính trị xã hội với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân tại huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

thu5.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng CSND II.

Thứ trưởng TrầnQuốc Tỏ đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sỹ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng CSND II trong suốt năm học qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Trường Cao đẳng CSND II cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về giáo dục đào tạo; bám sát các nghị quyết, văn kiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an để có chương trình hành động cụ thể; thực hiện mục tiêu phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Trường Cao đẳng CSND II cần xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là vấn đề cốt lõi, có tính chiến lược xuyên suốt gắn với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng CSND II về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của nhà trường...

Nguyễn Đức Mừng
.
.