Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 09/06/2023, 12:55

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định điều này khi phát biểu kết luận Hội nghị công tác bảo đảm ANTT liên quan đến thanh, thiếu niên hiện nay giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 9/6.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Trung ương Đoàn...

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Chung tay giải quyết tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới. Trong lĩnh vực công tác bảo vệ ANTT, Bộ Công an đã phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai nhiều nhiệm vụ để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, nhất là trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy nổ, quản lý cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại địa bàn cơ sở...

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

"Sự tham gia tích cực của Đoàn Thanh niên các cấp đã góp phần tích cực cùng lực lượng CAND bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND cho thấy, một bộ phận thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam bị tác động về chính trị, tư tưởng, có biểu hiện dao động, suy giảm niềm tin, đặt ra nguy cơ đe doạ trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên chiếm khoảng 50%, tội phạm đang có xu hướng trẻ hoá, số thanh thiếu niên phạm tội gia tăng, tệ nạn ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp đang lây lan nhanh trong giới trẻ, gây nhiều hệ luỵ phức tạp... Đây là những vấn đề rất đáng lo lắng, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành cùng lực lượng Công an giải quyết bằng đồng bộ các giải pháp cả cấp bách, trước mắt và chiến lược lâu dài.

Thanh thiếu niên chiếm 44,67% đối tượng phạm tội

Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết, tính đến 31/5/2023, dân số Việt Nam hơn 104,7 triệu người, trong đó hơn 21,9 triệu người trong độ tuổi thanh niên (từ 16-30 tuổi), chiếm 20,9%. Đến năm 2030, số thanh niên Việt Nam là khoảng hơn 22,4 triệu người, tăng 1,9% so với hiện nay.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Về tình hình an ninh, một bộ phận cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong giai đoạn hiện nay; chưa đủ bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng để chọn lọc, "đề kháng" các thông tin xấu, độc trên môi trường không gian mạng. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại một số tỉnh, thành đoàn còn nhiều sơ hở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ, lọt thông tin trên không gian mạng.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên còn diễn biến phức tạp. Toàn quốc phát hiện, bắt giữ 136.336 đối tượng phạm tội là thanh, thiếu niên, chiếm 44,67% tổng số đối tượng phạm tội của cả nước. Tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa, số thanh thiếu niên phạm tội ngày càng nhiều. Tội phạm trong sinh viên, học sinh tuy chiếm tỷ lệ thấp nhưng tiềm ẩn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng qua từng năm.

Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên xảy ra hầu hết trên các lĩnh vực, đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng các trang mạng xã hội để hẹn nhau, lôi kéo tụ tập thành nhóm sử dụng vũ khí nóng (súng, bom xăng tự chế...) để giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT. Hoạt động tạo lập các hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội với hàng nghìn thành viên để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến rối loạn loạn thần cấp "ngáo đá", gây ra nhiều vụ phạm tội và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật về TTATGT còn diễn ra tương đối phổ biến, TNGT do thanh niên gây ra vẫn ở mức cao. Từ năm 2021 đến nay, có 5.777 người trong độ tuổi thanh niên từ 16 - 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 37,72%) vi phạm các quy định của pháp luật về TTATGT, là nguyên nhân dẫn tới 5.148 vụ TNGT, làm chết 2.622 người, bị thương 4.034 người.

Giúp đỡ 114.315 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ

Về kết quả phối hợp bảo đảm ANTT, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm. Các cấp bộ đoàn phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an củng cố các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm xung kích, tình nguyện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng kênh tổng hợp, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên tại các địa phương.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -1
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với trên 22 triệu lượt người tham gia; phối hợp tổ chức khoảng 3.800 câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin" với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên tham gia. Giai đoạn từ 2013 – 2017 và 2017 – 2022, các cơ sở Đoàn, Hội đã giúp đỡ 114.315 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và khoảng 3.000 đối tượng là thanh thiếu niên có nhiều nguy cơ mắc tệ nạn ma túy...

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá thực trạng những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT trong thanh, thiếu niên hiện nay, những nguy cơ, thách thức đặt ra và các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ thanh niên, trí thức trẻ trước sự tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, góp phần củng cố môi trường trong sạch, an ninh, an toàn cho thanh niên rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, thảo luận các giải pháp để tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng CAND và Đoàn Thanh niên trong công tác bảo đảm ANTT, phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo đảm ANTT nói riêng...

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao và cảm ơn sự chủ động phối hợp chặt chẽ của Trung ương Đoàn trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước thời gian qua.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng Bộ trưởng Tô Lâm.
Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -1
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.
Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -2
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Nhận định tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tác động hàng ngày, hàng giờ đến thanh thiếu niên, xu hướng trẻ hoá tội phạm những năm gần đây rất đáng lo ngại, trong đó mặt trận nóng bỏng nhất hiện nay là trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT.., Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, xung kích bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Thủ tướng Chính phủ trong đối thoại với thanh niên năm 2023, nêu cao tinh thần "5 tiên phong" và "5 sẵn sàng".

"Nhất là tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng; tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu, độc; sẵn sàng bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng, chống ma tuý; phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT tại địa bàn đân cư, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

"Xã hội đi vào số hết rồi, mình không thể đứng ngoài"

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. "Xã hội có chuyển đổi số được hay không là ở thanh niên, vì đội ngũ thanh niên với tri thức trẻ, vốn hiểu biết, nhạy bén với khoa học công nghệ sẽ là lực lượng nòng cốt trong xã hội số. Không ai nhanh bằng thanh niên, không ai khát vọng bằng thanh niên. Do đó, nếu mình chiếm lĩnh được mặt trận này là chiếm lĩnh được những mặt cơ bản của xã hội. Xã hội đi vào số hết rồi, mình không thể đứng ngoài", Bộ trưởng phân tích.

Xây dựng xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế -0
Toàn cảnh hội nghị.

Đối với các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phối hợp cùng Bộ Công an và Trung ương Đoàn triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay. Trong đó quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên; tăng cường quản lý Nhà nước trên không gian mạng, có chế tài xử lý doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội và cá nhân tham gia mạng xã hội đăng tải các thông tin sai sự thật, lệch chuẩn, ảnh hưởng đến thanh thiếu niên...

Về phía Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp tham gia bảo đảm ANTT; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tác động đến thanh thiếu niên, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn để thanh niên đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, mong Trung ương Đoàn tham gia tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND.

Quỳnh Vinh
.
.