Xử lý tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở

Thứ Năm, 06/01/2022, 11:35

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam phải sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Sáng 6/1, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn,  Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an; lãnh đạo Trại giam An Điềm và lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh.

Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an tỉnh Quảng Nam.
Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ Công an cho đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; trọng tâm là tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các mục tiêu, công trình trọng điểm, trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Nam, năm 2021, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 590 vụ (so với năm 2020 giảm 81 vụ, tỷ lệ 12,07%); phát hiện 35 ổ, nhóm, 179 đối tượng hoạt động phạm tội (giảm 19 ổ, nhóm và 51 đối tượng); 21 vụ, 32 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”. Về tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện, bắt giữ 168 vụ, 242 đối tượng (so với năm 2020 giảm 5 vụ, tăng 20 đối tượng); phát hiện, xử lý 1.797 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ gắn với bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, nhất là tại các huyện miền núi, khu vực trũng thấp, các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh. Đồng thời đã chủ động, tích cực, thể hiện vai trò nòng cốt tham gia tuyến đầu bảo đảm ANTT, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; mở 3 đợt cao điểm đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện, xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm, phạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo 11 phương hướng lớn, trong đó tập trung chỉ đạo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với 2019 (trước khi xảy ra dịch COVID-19) và các chỉ tiêu công tác quan trọng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảm đảo TTATXH và xây dựng lực lượng hậu cần Công an tỉnh. Đặc biệt, tập trung triển khai xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích mà lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được trong năm 2021; đánh giá rất cao những nỗ lực của tập thể Công an tỉnh trong thời gian vừa qua trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong điều kiện vô vàn khó khăn.

Với khí thế của năm 2021, đồng chí Lê Trí Thanh tin tưởng Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2022. Cùng với nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam thì Công an tỉnh có vai trò, vị trí to lớn, đóng góp vào sự phát triển của năm 2022.

Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được ban hành để tổ chức nghiêm túc trong năm 2022; tiếp tục nắm chắc tình hình, đặc biệt từ cơ sở, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...

Đặc biệt, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng Công an xã chính quy thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt đề án của Bộ Công an; trong đó có nội dung xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã chính quy.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị đúng vào dịp tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021) và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1/1/1997-1/1/2021), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và với tình cảm cá nhân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trân trọng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong hơn 25 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trở thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong 3 ngày (từ 27 đến 29/12/2021), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Hội nghị đã đánh giá năm 2021, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, thử thách lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặt ra nhiều khó khăn, thử thách mới đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Quân đội, các bộ, ban ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” bảo đảm ANTT, vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt đã giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an dân, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Trong điều kiện đầy khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn đoàn kết một lòng, vừa phòng thủ, vừa tấn công, cơ bản khống chế, kiểm soát được đại dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân… Trong thành tích chung của toàn lực lượng CAND, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam có sự đóng góp rất quan trọng của Công an tỉnh Quảng Nam.

Về kết quả các mặt công tác năm 2021 của Công an tỉnh Quảng Nam, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đạt được.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá, công tác năm 2021 của Công an tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, vững vàng nơi tuyến đầu, góp phần ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ghi nhận thành tích này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được Công an tỉnh Quảng Nam triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực (tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,07%); hầu hết các loại tội phạm đều giảm về số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 90,2%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,4%; đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đột xuất.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng, bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 bước qua giai đoạn mới theo hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt”, song vẫn còn nhiều thách thức bởi nguy cơ tấn công của các biến chủng mới có thể xuất hiện; tình hình tội phạm tuy được kiềm chế, kéo giảm, song thiếu bền vững, vẫn còn phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự đan xen với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, đánh bạc và các tai, tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn… Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam phải sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Công an tỉnh Quảng Nam cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy…

Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.
Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trí Thanh trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam.
Xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Nhân dịp đầu năm mới 2022, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ Công an cho đồng chí Lê Trí Thanh; trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an tỉnh Quảng Nam; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trí Thanh trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.