Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà tết người dân nghèo ở Tây Ninh

Thứ Hai, 22/01/2024, 17:01

Chiều 22/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Điền (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

tang1.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi trao tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham dự đoàn công tác của Bộ Công an có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành...

tang2.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và chúc tết các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, bà con tại một số địa bàn ở tỉnh Tây Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc. Dù còn nhiều khó khăn, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân vẫn được chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số lao động đang làm việc đã qua đào tạo ước đạt hơn 70%, số lao động có việc làm tăng thêm hơn 19.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm còn 1,37%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, người cao tuổi, và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

tang3.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo.

Tại trụ sở UBND xã Thanh Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đồng thời trao tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, những món quà được gửi đến đoàn viên, người lao động và người dân nghèo góp phần đem đến cái tết ấm áp, một mùa xuân tươi đẹp trong cuộc sống.

tang4.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người dân, công nhân lao động; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; hưởng ứng phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội, để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024, thật vui tươi, an toàn, lành mạnh…

Nguyễn Đức Mừng
.
.