Công an tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình “Sóng máy tính cho em”

Thứ Sáu, 24/12/2021, 16:21

10 máy tính đầu tiên trong chương trình "Sóng máy tính cho em" đã được Công an tỉnh Phú Yên trao tặng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tập tốt tại hai trường học mang tên Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Trường THCS Nguyễn Thế Bảo ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa và Trường THCS Nguyễn Anh Hào ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. Đây là 2 trong 4 ngôi trường ở Phú Yên vinh dự mang tên Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân.

Công an tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình “Sóng máy tính cho em” -0
Công an tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình “Sóng máy tính cho em” -1
Công an tỉnh Phú Yên trao tặng máy tính cho 10 học sinh tại hai trường học

Tại hai cơ sở giáo dục nêu trên, đại diện Công an tỉnh Phú Yên là Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã trao tặng 10 máy tính xách tay, kết hợp hỗ trợ toàn bộ kinh phí kết nối mạng wifi trong thời hạn 1 năm cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí cho hoạt động nạy hơn 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ – chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên.

Công an tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình “Sóng máy tính cho em” -0
Kiểm tra kết nối mạng wifi sau khi cài đặt máy tính đã trao tặng cho học sinh.

Theo Thiếu tá Lê Thị Ái Ngọc – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục đào tạo. Nhiều sinh viên, học sinh chưa đủ điều kiện trang bị phương tiện, thiết bị để học tập trực tuyến. Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Thủ tướng Chính phủ, Cục công tác Đảng và công tác Chính  trị – Bộ Công an phát động, cán bộ – chiến sĩ công an; đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên tích cực thực hiện để hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện học tập trực tuyến.

Công an tỉnh Phú Yên thực hiện chương trình “Sóng máy tính cho em” -0
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Phú Yên đến nhà học sinh kiểm tra lại kết nối wifi trên máy tính đã trao tặng.

Một trong số 10 trường hợp được nhận máy tính là em Nguyễn Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 9A3 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo có gia cảnh hộ cận nghèo, cha mất do tai nạn, mẹ tất bật với nghề nông và làm thuê để nuôi dưỡng 5 người con, nên Ngân luôn nhận thức trách nhiệm hiếu thảo, nỗ lực vượt khó, học giỏi. Ngân bày tỏ: “Em thật sự xúc động khi nhận được máy tính của các cô, chú đến từ Công an tỉnh Phú Yên giúp cho em chủ động học tập trực tuyến khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp”.

Còn em Lê Quốc Huy, học sinh lớp 6D Trường THCS Nguyễn Thế Bảo là trường hợp mồ côi cha, gia đình thuộc diện cận nghèo, chia sẻ : “Phần quà có ý nghĩa này không chỉ là điều kiện rất thuận lợi để em học tâp trực tuyến, mà còn hỗ trợ em tìm kiếm thêm nhiều bài học cần thiết trên mạng internet để giữ vững danh hiệu học sinh giỏi”.

Được biết, chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ được Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, cũng là ngôi trường mang tên Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân.

Hữu Toàn
.
.