Lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 thăm, kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, 08/08/2021, 16:00

 Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 7/8, Trung tá Nguyễn Trọng Thông, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến kiểm tra, thăm và tặng quà cho tổ công tác tăng cường của Đoàn ở chốt cách ly dịch bệnh COVID-19 tại trường Tiểu học Phước Thiền, Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Thay mặt lãnh đạo chỉ huy Đoàn, Trung tá Nguyễn Trọng Thông đã động viên các thành viên của tổ công tác tăng cường đang làm nhiệm vụ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời kiến nghị, đề xuất các khó khăn, vướng mắc nếu có.

đoàn 2.png -0
Lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 kiểm tra và tặng quà tổ công tác tăng cường chốt phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Tiểu học Phước Tiền. 

Theo tìm hiểu, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn biến hết sức phức tạp và có thể kéo dài, do vậy đồng chí Phó Đoàn trưởng cũng đã ân cần nhắc nhở, động viên tổ công tác làm nhiệm vụ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự; phân công lực lượng hợp lý vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo sức khỏe cá nhân, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, ngoài phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường ở chốt cách ly phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát biển ở nhiều địa phương đã đẩy mạnh chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân ở các địa bàn ven biển, tặng quà, động viên ngư dân vượt qua đại dịch.

Điển hình là Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 4 vừa qua đã triển khai hàng loạt chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, tăng các nhu yếu phẩm cho bà con, qua đó tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân.

Qua các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, đã mang lại hiệu quả góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân, bồi đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương cho thế hệ trẻ, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

T.H.
.
.