Tấm lòng những người “Mẹ đỡ đầu”

Chủ Nhật, 13/08/2023, 09:29

Ngược lên miền núi phía Tây Bắc Phú Yên trung tuần tháng 8/2023, chúng tôi không chỉ nghe, thấy những nỗ lực tích cực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Xuân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống, mà còn có dịp tìm hiểu về trách nhiệm, tấm lòng, tình cảm của những người “Mẹ đỡ đầu” mặc sắc phục Công an.

Tiếp chuyện PV Báo CAND, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân cho biết, trong 12 năm qua (2011-2023), chị cùng các nữ đồng nghiệp đã xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả 4 mô hình “Hộp tiền tiết kiệm tiếp bước cho em đến trường” hình thành năm 2011, “Tủ đồ nhân ái giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Tuyên truyền pháp luật phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em” ra đời năm 2020 và “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải giúp phụ nữ nghèo” hình thành năm 2022.

dongxuan.jpg -0
Công an huyện Đồng Xuân trao tặng nhà tình thương cho gia đình em La Thanh Đạm.

Với mô hình thứ nhất, mỗi tháng hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đóng góp 10.000 đồng kết hợp vận động mạnh thường quân tạo nguồn kinh phí tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó, hiếu học. Đến nay, đã trao tặng 3.000 tập vở, 300 áo ấm, 300 đôi giày Bitis cùng nhiều suất quà cho hàng trăm học sinh là người dân tộc thiểu số Ba Na, Chăm Hroi ở các xã vùng cao.

Mô hình thứ hai đã tiếp nhận, cấp phát hàng trăm bộ quần áo, vật dụng cho người dân với phương châm “lá lành đùm lá rách”. Mô hình thứ ba đã sử dụng nguồn tiền thu được từ thu gom, phân loại rác thải để hỗ trợ nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Mỡ – một địa bàn có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, trong mùa mưa lũ năm 2021, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương kết nối với một nhà hảo tâm hỗ trợ 67 suất quà có tổng trị giá gần 70 triệu đồng, trao tặng cho những gia đình bị thiệt hại. Cũng chính nữ cán bộ này mỗi năm ít nhất dành 3 chuyến đi các xã vùng cao để tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Với trình độ kiến thức đại học chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, cao cấp lý luận chính trị, cùng những trải nghiệm sau 23 năm công tác từ cán bộ Công an cơ sở đến Đội trưởng Đội Tổng hợp, trong đó có 17 năm đảm trách Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đông Xuân, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong các buổi tuyên truyền bằng những kỹ năng mềm, gắn với nhiều câu chuyện, tình huống pháp lý thực tế, giúp cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ.

Giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn nhất vẫn là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên phát động. Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương nhớ lại: “Trong một chuyến đi thiện nguyện, chúng tôi chứng kiến hình ảnh cậu bé La Thanh Đạm, dân tộc Chăm Hroi (SN 2012, trú ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1) đang ngồi co ro bên người mẹ đơn thân khuyết tật cùng đứa em nhỏ trong căn nhà tranh vách nứa xiêu vẹo. Khi nghe cậu bé trả lời về ước mơ của mình chỉ cần có bữa cơm no đã khiến cho nhiều hội viên xốn xang nỗi lòng”.

Ngay sau đó, một clip “Điều ước cho em” được thực hiện và đăng tải trên trang Facebook Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hội Phụ nữ Công an huyện quyên góp và tranh thủ sự hỗ trợ của nhiều cán bộ, chiến sĩ để chuyển tải tấm lòng nhân ái đến cậu bé La Thanh Đạm 1 sổ tiết kiệm 3 triệu đồng, 1 xe đạp, 4 bộ đồng phục học sinh, 2 ba lô đi học cùng nhiều nhu yếu phẩm là gạo, mắm, muối, mì tôm.

Cũng từ đó, La Thanh Đạm trở thành người con đầu tiên của những người “Mẹ đỡ đầu” ở Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân. Đến giữa năm 2022, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương kết nối với chị Pang Mỹ Linh – một “Mạnh Thường Quân” ở TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ kinh phí hằng năm cho 14 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn với định suất mỗi em 3 triệu đồng/năm, cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân còn quyên góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ những “đứa con” vấp phải khó khăn, hoạn nạn; tổ chức những buổi sinh hoạt, bữa cơm đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu. Đặc biệt giữa năm 2023, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đã vận động “Mạnh Thường Quân” ở TP Hồ Chí Minh kết hợp trao đổi UBND xã Xuân Quang 1 sử dụng nguồn kinh phí xóa nhà tạm để hỗ trợ 143 triệu đồng xây dựng căn nhà vách xây, mái ngói rộng 60m2 cho gia đình em La Thanh Đạm.

Không chỉ quyên góp, vận động hỗ trợ về vật chất, mà những người “Mẹ đỡ đầu” ở Công an huyện Đồng Xuân còn tư vấn hướng nghiệp cho những “đứa con” của mình. Gần đây nhất đã đưa em Hồ Thái Bảo (SN 2005, trú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc) đi trồng răng để dự thi vào Trường Đại học Biên phòng; hỗ trợ hồ sơ, thủ tục cho em La Lan Thị Như, dân tộc Chăm Hroi (SN 2008, trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) đăng ký xét tuyển vào Trường Văn hóa – Bộ Công an để thực hiện ước mơ trở thành nữ chiến sĩ CAND. Bên cạnh Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương còn có những người “Mẹ đỡ đầu” luôn có trách nhiệm, tấm lòng và tình cảm sâu sắc như Thiếu tá Phạm Thị Thanh, Thiếu tá Võ Thị Thanh Hiểu…

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân chia sẻ, những hoạt động của Hội Phụ nữ Công an huyện trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, khiến cho đông đảo người dân thêm tin yêu, cảm phục khi chứng kiến những hành động giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện Đồng Xuân tiếp tục chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ Công an huyện thực hiện hiệu quả những mô hình mới, cách làm sáng tạo để góp phần chăm lo cho người dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Hữu Toàn
.
.