Thắp sáng đường quê – giữ gìn ANTT Phiêng Luông

Chủ Nhật, 13/08/2023, 17:53

Những công trình sau khi hoàn thiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ hỗ trợ việc đi lại được thuận tiện mà còn giúp đảm bảo an toàn cho nhân dân cùng phương tiện lưu thông trong đêm tối, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong hai ngày (12 và 13/8), Đoàn công tác Công an tỉnh Hà Giang do Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Thắp sáng đường quê – giữ gìn ANTT Phiêng Luông -0
Đại tá Nguyễn Đức Thuận cùng các đại biểu, nhà tài trợ trao tặng xã mô hình “Thắp sáng đường quê – Giữ gìn an ninh, trật tự”.

Xã Phiêng Luông nằm ở phía Nam của huyện Bắc Mê, cách trung tâm huyện 30km. Đây là khu vực vào mùa Đông thường dày đặc sương mù. Đặc biệt, vào thời điểm rét đậm, rét hại tràn về, Phiêng Luông xuất hiện tuyết rơi trắng mái nhà, mặt nước đóng băng. Những năm gần đây, dù được chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ, diện mạo của xã đã khang trang hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã từng bước được cải thiện nhưng do xuất phát điểm về kinh tế, xã hội thấp, vì vậy Phiêng Luông vẫn còn nhiều khó khăn...

Nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương thuận lợi trên địa bàn, Đoàn đã trao tặng xã mô hình “Thắp sáng đường quê – Giữ gìn an ninh, trật tự” - công trình gồm 30 hệ thống cột đèn năng lượng mặt trời chạy dọc tuyến đường dài 1km tại thôn trung tâm Phiêng Đáy, nơi đông dân cư, thường xuyên diễn ra hoạt động giao thông, thương mại; hỗ trợ 5 điểm gắn camera an ninh trên toàn tuyến giao thông trọng điểm của xã, với tổng trị giá 70 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Công an tỉnh vận động, kết nối Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tài trợ.

Thắp sáng đường quê – giữ gìn ANTT Phiêng Luông -0
Đoàn tặng quà cháu Ly Mý Chứ - con nuôi Công an xã.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Thuận cho biết, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành không chỉ hỗ trợ việc đi lại được thuận tiện mà còn giúp đảm bảo an toàn cho nhân dân cùng phương tiện lưu thông trong đêm tối, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cháu Ly Mý Chứ (SN 2012) là con nuôi Công an xã, động viên cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tích cực học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Bùi Tiến
.
.