Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con

Thứ Ba, 12/12/2023, 09:24

Trong các ngày từ 8 - 10/12, Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp Đoàn thanh niên các đơn vị gồm: Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ngân hàng Vietcombank; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Cụm thi đua số 4 - Ban Thanh niên CAND tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các em học sinh, kết hợp với chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dự và chỉ đạo chương trình.

Vượt qua gần 400 km đường đèo dốc, ngày 8/12, Đoàn tình nguyện đã lên đến trường THPT Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Tại đây, đoàn phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho trên 700 em học sinh trường THPT Mù Cang Chải. Các em đã được phổ biến kiến thức về ma túy, tác hại và hiểm họa của ma túy, cách nhận biết các biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường…

Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con -0
Đoàn tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cho các em học sinh có thêm kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội, từ đó các em có sự chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy” và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn.

Cùng với chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trong dịp này, đoàn tình nguyện đã trao tặng 100 máy tính cầm tay phục vụ học tập cho các em học sinh trường THPT Mù Cang Chải; 2.300 đầu sách học tập cho các em học sinh trường Tiểu học, THCS huyện Mù Cang Chải; 100 áo cho học sinh nghèo vượt khó…

Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con -0
Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con -1
Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con -2
Đoàn tặng quà cho trường THPT Mù Cang Chải.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của đoàn tình nguyện, thầy giáo Bùi Văn Chuyển - Hiệu trưởng trường THPT Mù Cang Chải cho biết: Mỗi suất quà được trao đến cho các em học sinh, không những giúp các em có thêm động lực, sự quyết tâm vươn lên học tập mà còn khơi dậy cho các em lòng biết ơn và chia sẻ với mọi người, từ đó trở thành những con người có ích cho xã hội sau này…

Điểm trường Pú Nhu – Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải là điểm trường nghèo, đường giao thông đi lại rất khó khăn, cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn… do đó chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường. Để giúp cho cô và trò nơi đây có một điều kiện học tập tốt hơn, sáng 9/12, đoàn tình nguyện của Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục của huyện Mù Cang Chải đến xã La Pán Tẩn để tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm trường Pú Nhu – Háng Sung.

Về Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật, xây điểm trường tặng bà con -0
Đoàn khởi công xây dựng điểm trường Pú Nhu - Háng Sung.

Điểm trường được khởi công với tổng chi phí là 350 triệu đồng đã thể hiện tình cảm của CBCS, đoàn viên, thanh niên các đơn vị nhằm chung tay hỗ trợ các em vùng cao của xã La Pán Tẩn có thêm động lực, ý chí học tập, chăm ngoan, học giỏi. Dự kiến đến tháng 3/2024, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp các em có một mái trường khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Với tổng giá trị nguồn lực gần 500 triệu đồng, những hoạt động tình nguyện của ddoàn có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến các thế hệ tương lai của đất nước, chung tay, đồng hành cùng với các tổ chức Đoàn, nhà hảo tâm trong việc chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là các em nhỏ nơi vùng cao, vùng có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Qua đó có thêm điều kiện phục vụ công tác dạy và học, kiên trì với sự nghiệp “trồng người”, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của địa phương.

Giang Lương
.
.