Chủ quán “nổ” mỗi ly cà phê giá 7,2 triệu, bị phạt gần 19 triệu đồng

Thứ Sáu, 22/04/2022, 15:41

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng) đã xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) hơn 18,7 triệu đồng.  

Các vi phạm của quán cà phê này, gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

Chủ quán “nổ” mỗi ly cà phê giá 7,2 triệu, bị phạt gần 19 triệu đồng -0
Lực lượng chức năng làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy.

Trước đó Báo CAND đã thông tin, ngày 11/4, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn tính tiền thức uống của quán Photo And Bike Coffee, trong đó mỗi ly cà phê “phượng hoàng lửa” có giá tới 249.000 đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Quốc Huy cho rằng, “phượng hoàng lửa” là loại cà phê được pha chế theo phong cách “có một không hai”, công thức riêng biệt, gồm cà phê, mật ong rừng, sữa ong chúa, rượu ngoại và một số phu gia khác nên có giá cao.

Dư luận còn chưa hết sốc bởi giá ly cà phê “phượng hoàng lửa” trên, ngày 21/4 vừa qua, mạng xã hội lại lan truyền hóa đơn của Photo And Bike Coffee, trong đó có loại cà phê “phượng hoàng lửa” với giá 7,2 triệu đồng/ly. Thực khách sử dụng 4 ly, tổng cộng 28,8 triệu đồng.

Trước việc xuất hiện thông tin về ly cà phê có giá “đắt nhất thế giới” này, Công an TP Bảo Lộc đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy. Ông Huy sau đó thừa nhận hóa đơn và giá cà phê “phượng hoàng lửa” tự ông in ra, đăng tải lên mạng để “câu like”.

Khắc Lịch
.
.