Đi siết nợ, chủ nợ bị siết cổ

Thứ Sáu, 27/05/2022, 15:04

Vay mượn, không có khả năng trả nợ bị nạn nhân đe doạ, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, bà mẹ trẻ đã siết cổ chủ nợ để xù nợ, nhưng bất thành.

Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Thị Tú Trinh (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) 12 năm tù về tội “giết người”.

Trước đó với hành vi của mình, Trinh bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án 6-7 năm tù. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã tăng mức hình phạt đối với bị cáo bởi hành vi của Trinh đặc biệt nghiêm trọng.

Siết cổ chủ nợ bất thành, bà mẹ trẻ lãnh án -0
Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh tại tòa.
Theo cáo trạng, tháng 6/2020, Trinh mượn của bà V.K.P 41 triệu đồng, thỏa thuận lãi 2 triệu đồng/tháng. Vì chưa trả tiền lãi 2 tháng nên bà P. tính vào tiền gốc, tổng nợ 45 triệu. Bà P. nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng Trinh không trả. Chỉ khi bà P. dọa sẽ nói cho gia đình biết nên Trinh đã hẹn với bà P. đến ngày 31/12/2020 sẽ trả.

Sáng 31/12/2020, bà P. đi đến nhà Trinh tại khu phố Trường Khánh, phường Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) để lấy tiền. Tại đây Trinh nói sẽ trả trước cho chủ nợ 25 triệu đồng, phần còn lại sẽ trả vào ngày 29 Tết, đồng thời viết giấy cam kết với bà P.

Bà P đồng ý. Trinh nói bà P. ngồi chờ để mình đi lấy tiền. Ngang qua con nhỏ, thấy đứa bé đang chơi sợi dây dù, Trinh nảy sinh ý định giết bà P. để… quỵt nợ.

Nghĩ sao làm vậy, Trinh đi lại bàn lấy sợi dây rồi vòng ra phía sau ghế của bà P. đang ngồi rồi vòng sợi dây qua cổ nạn nhân, siết mạnh. Bà P. vùng vẫy chống trả làm cả hai cùng ngã xuống nền nhà. Trong lúc vật lộn, bà P. cắn vào tay phải của Trinh và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó chạy đến, thấy hai người đang vật lộn dưới nền nhà nên can ngăn.

Sau khi sự việc xảy ra, bà P. đã đến trình báo cơ quan Công an. Cùng ngày, công an đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trinh.

Tại cơ quan điều tra, Trinh khai không có khả năng trả nợ và sợ bà P. nói cho gia đình biết nên nảy sinh ý định giết bà để khỏi trả nợ. Khi gây án Trinh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Bùi Thanh
.
.