Đồng loạt khóa chân các “quái xế”

Thứ Tư, 01/03/2023, 07:15

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cứ vào cuối tuần lại xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên niên sử dụng xe mô tô thay đổi công suất, kết cấu (xe “độ”), nẹt pô, rú ga, lạng lách gây mất TTATGT khiến nhiều người bức xúc. Đội CSGT và Trật tự, Công an TP Vũng Tàu đã phải rất vất vả tuần tra xử lý.

Tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, được xem là đoạn đường “lý tưởng” của các đối tượng lạng lách, đánh võng, nẹt pô… về đêm. Đêm 25/12, tại đoạn trước khu vực nhà hàng hòn Rù Rì đường Trần Phú, các CBCS Đội CSGT và Trật tự Công an TP Vũng Tàu hóa trang đã bất ngờ áp sát yêu cầu dừng xe một thiếu niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm “biểu diễn” kỹ thuật bốc đầu, đi xe bằng một bánh trước sự hò reo, cổ vũ của các đối tượng khác, sau đó mời về trụ sở làm việc trước sự ngơ ngác của cả nhóm.

2.jpg -0
Công an TP Vũng Tàu xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất TTATGT đêm 25/2.

Thiếu niên này khai nhận tên là H.N.T.T, SN 2010,  đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu. T. cho biết mượn xe máy của anh trai. “Đây là lần đầu tiên cháu thử nhấc xe 1 bánh. Cháu biết mình sai rồi”, T. nói. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng hỏi lại, mới nhấc lần đầu mà thuần thục như vậy, thì T. im lặng.

Chỉ trong một đêm 25/2, lực lượng chức năng đã ghi nhận được 11 trường hợp thanh thiếu niên chạy xe “độ”, lạng lách, đánh võng, gây mất TTATGT. Theo Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP Vũng Tàu hầu hết các trường hợp vi phạm đều là thanh, thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi. Cá biệt có những em mới 13 tuổi.

Trong thời gian tới, Đội CSGT và Trật tự, Công an TP Vũng Tàu tiếp tục kiên quyết xử lý, khuyến cáo phụ huynh không nên giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển. Nếu trường hợp người vi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm thì sẽ xử lý chủ xe, người giao xe.

Tương tự, tại địa bàn tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này cũng đã ngăn chặn kịp thời, bắt hàng chục “quái xế” từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre... lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào tối 11/2. Ttrước khi đua, nhóm “quái xế” này đã cho người cảnh giới trước trụ sở của Công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy Công an rời trụ sở.

3.jpg -0
Nhóm thanh thiếu niên trên đường từ TP Hồ Chí Minh ra Bình Thuận vi phạm Luật giao thông bị CSGT xử phạt.

Khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phân công nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và Công an huyện Châu Thành lên phương án chốt chặn, mật phục bắt giữ 44 người (cả nam và nữ), thu giữ 43 xe máy, trong đó có nhiều “xe cọp”. Hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu hình dáng, độ máy... Các “quái xế” đã thừa nhận mục đích đua xe để so kè tốc độ và nhằm quảng cáo "lò độ xe" của các nhóm với nhau.

Tại Đồng Nai, khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh, tối 25/2, Đội 6 Cục CSGT phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã dừng, kiểm tra 20 siêu xe chạy trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, hết hạn đăng kiểm, gắn biển số không đúng vị trí hoặc không gắn đủ biển số, đi vào đường cấm, không mang giấy phép lái xe…

Tại TP Hồ Chí Minh, do đã nắm tình hình, ngày 25/2 sẽ diễn ra Lễ hội mô tô tại Phan Thiết (Bình Thuận), Phòng CSGT ĐB-ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh dự báo sẽ xuất hiện tình trạng một số đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi gây mất TTATGT trên đường di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức vây bắt các đối tượng vi phạm.

Khoảng 3h30 ngày 25/2, ngay khi các  nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông vào đường cấm trên tuyến Quốc lộ 1, Tổ công tác gồm Tổ Phòng chống đua xe của Phòng, Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT Cát Lái, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã phối hợp chốt chặn, dừng 101 phương tiện, kiểm tra giấy tờ người điều khiển và phương tiện. Tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tra cứu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, dữ liệu đăng ký xe để kiểm tra chi tiết, đối chiếu số khung, số máy, nhãn hiệu, loại xe… để làm rõ nguồn gốc phương tiện.  Kết quả, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 101 trường hợp:  với hang loạt lỗi, tạm giữ 6 xe mô tô.

Trước đó, ngày 24/2, Phòng CSGT ĐB - ĐS đã phối hợp với Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện đồng loạt kiểm tra tại 11 tiệm sửa xe nghi “độ xe”, lò “độ xe” và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe”.  Tổ công tác ghi nhận các cơ sở này đều có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ “thay đổi đặc tính, kết cấu xe, độ xe” như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ Dynamometer (gọi tắt là Dyno) để “test xe độ”. Nhiều xe mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu “thay đổi đặc tính xe”, “độ trái 62”, “độ trái 65”, không có lốc máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

Việc xử lý nghiêm các “lò độ xe”, cơ sở kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc là bước đầu trong việc kéo giảm tình trạng đua xe trái phép. Thời gian tới, Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Phú Lữ
.
.