Phát hiện nhiều quán karaoke vi phạm quy định PCCC

Thứ Hai, 12/09/2022, 08:33

Sau nhiều vụ cháy xảy ra ở một số địa phương trên cả nước, gây tổn thất nghiêm trọng, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) nhanh chóng lập đoàn kiểm tra, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh karaoke và đã phát hiện hàng loạt vi phạm…

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ riêng trên địa bàn TP Hạ Long hiện có gần 100 cơ sở kinh doanh karaoke các loại, trong đó có 50 cơ sở có quy mô từ 3 tầng và khối tích từ 1.500m2 trở lên do Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hạ Long) quản lý. Số còn lại thuộc quản lý của Công an các phường, xã.

Phát hiện nhiều quán karaoke vi phạm quy định PCCC -0
Cảnh sát PCCC kiểm tra hệ thống báo cháy tự động.

Bắt đầu từ ngày 9/9, Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke. Đến ngày 10/9, lực lượng chức năng kiểm tra được 8 cơ sở, thì phát hiện đến 5 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC.

Cụ thể, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke Nàng Thơ (địa chỉ tại phường Hoành Bồ) là ngôi nhà 3 tầng, nằm giữa khu dân cư, mỗi tầng có 3 phòng hát, nhưng chỉ có 1 cầu thang nhỏ hẹp vừa cho 1 người đi. Toàn bộ hệ thống đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm đều đã hư hỏng. Mặc dù chuông báo cháy phát tín hiệu, nhưng đèn không hề sáng.

Cùng với đó, ngôi nhà cao 3 tầng cơ sở karaoke Nàng Thơ không có lối thoát nạn thứ hai, ngoài một lỗ nhỏ trong một phòng hát trên tầng thượng mà khi ra khỏi phòng là ban công, không hề có đường xuống. Các ngôi nhà liền kề đều có kết cấu nhà ống, hầu như chỉ có một lối thoát nạn duy nhất.

Đáng chú ý, trong các phòng hát, hệ thống dây điện đấu nối không an toàn, phía sau các tấm ốp (vừa trang trí, vừa cách âm) là các đường dây điện trần, không được luồn trong ống gen chống cháy. Phía góc tường, nơi đặt hệ thống loa và thiết bị phát sóng còn vương rất nhiều vỏ hạt hướng dương…

Từ những biểu hiện trên, lực lượng chức năng nhận định vỏ hạt hướng dương nằm trong góc sâu này rất có thể do chuột tha vào. Mà khi đã chuột vào thì nguy cơ bị loài gặm nhấm này cắn dây và rất có thể sẽ gây ra chập điện, cháy nổ. Trong khi hệ thống dây điện trần chạy trực tiếp phía sau các tấm ốp, mút xốp trang trí, khiến nguy cơ chập cháy rất cao. Khi xảy ra cháy, chính các tấm ốp này sẽ sinh ra các loại khói khí độc nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong nếu không kịp thoát ra ngoài.

Cũng tại phường Hoành Bồ, cơ sở karaoke Trọng Hải (địa chỉ tại Khu đô thị Việt Hàn) là một trong những cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, đã trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy các loại, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Tuy nhiên, cả toà nhà cao 4 tầng kín như bưng, chỉ có một lối thoát hiểm nhỏ ở sân thượng, nhưng đã được rào kín để trồng hoa lan. Đó là một cầu thang sắt dốc đứng, gắn cố định bên hông toà nhà, chiều rộng chỉ vừa một người, và có lẽ chỉ phù hợp với người lớn, trong tình trạng tỉnh táo. Khi ở vào tình huống khẩn cấp, việc thoát nạn không hề đảm bảo an toàn.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều cơ sở đặt bình chữa cháy không đúng vị trí; không thay mới khi bình hết hạn sử dụng; lắp đặt thiết bị chữa cháy tự động không đảm bảo chất lượng, không đúng vị trí theo như bản thiết kế; thiết bị báo cháy tự động không hoạt động...

Thượng tá Nguyễn Thành Kiên, Phó trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, đã chỉ đạo các đoàn kiểm tra lập biên bản yêu cầu tất cả các cơ sở phải dừng hoạt động để hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Công an TP Hạ Long chỉ đạo Công an các xã, phường giám sát, nếu phát hiện cơ sở nào lén lút hoạt động sẽ đề nghị xử lý ở mức cao nhất.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Kiên, từ nay đến hết ngày 15/9, Công an TP Hạ Long sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, cán bộ phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng.

V. Huy
.
.