Tăng cường đấu tranh với “cát tặc”

Chủ Nhật, 26/12/2021, 09:46

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an các tỉnh Tây Nam bộ đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về khoáng sản (cát sông).

Rạng sáng 11/12, tại thủy phận thuộc ấp An Hòa (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh ĐồngTháp), Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Quang (SN 1976) và Trần Văn Tiến (SN 1972, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) sử dụng phương tiện ghe gỗ không biển số đang khai thác cát sông trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, trên ghe gỗ có khoảng 5m3 cát. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và bàn giao Công an huyện Châu Thành. Khai thác cát trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, gây tác động xấu đến môi trường, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, thất thoát tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường đấu tranh với “cát tặc” -0
Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang người và phương tiện khai thác cát trái phép trên sông.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tăng cường đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về khai thác cát sông trái phép. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, nhu cầu sử dụng cát sông phục vụ san lấp, xây dựng các công trình ngày một gia tăng, các đối tượng luôn tìm thủ đoạn đối phó. Năm 2021, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 18 vụ, 23 đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép; khởi tố 2 vụ, 3 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, 20 đối tượng với số tiền gần 900 triệu đồng.

Các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, lựa chọn khai thác cát ở những địa phương vùng giáp ranh như tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã An Nhơn, huyện Châu Thành giáp tỉnh Vĩnh Long và xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh giáp tỉnh Tiền Giang. Việc khai thác cát trái phép thường diễn ra vào ban đêm, hoạt động lén lút ở các khu vực hẻo lánh ít phương tiện thủy qua lại, thuê người canh đường, theo dõi lại lực lượng chức năng. Một số đối tượng còn dùng máy bơm hút cát từ lòng sông lên thẳng điểm tập kết.

Điển hình, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an huyện Thanh Bình và Phòng Tài nguyên và Môi trường, bắt quả tang Nguyễn Trung Hiếu (SN 1978) và Phạm Thành Dũng (SN 1972, cùng ngụ huyện Thanh Bình) đang có hành vi bơm hút cát trái phép từ lòng sông Tiền lên điểm tập kết ở xã An Phong, do Nguyễn Trúc Ly (SN 1973, ngụ địa phương) làm chủ. Tang vật tại hiện trường gồm 1 phà sắt, 1 máy bơm hút cát và 54m3 cát. Ly không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như không có giấy phép bến thủy nội địa. Cùng về hành vi này, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính Trần Văn Mừng (SN 1968) và Lê Văn Thiên (SN 1957, cùng ngụ huyện Mang Thít), với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Cả hai đã thuê người và phương tiện, bơm hút trái phép hơn 1.700m3 cát từ lòng sông Cổ Chiên để san lấp.

Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Phước (SN 1992, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) 12 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm. Phước được một người ở Bến Tre thuê khai thác cát trên sông Cổ Chiên thuộc khu vực xã Đức Mỹ (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Mỗi chuyến, Phước được trả công 300.000 đồng. Phước biết rõ việc hút trộm cát sông là vi phạm nhưng vẫn đồng ý. Phước điều khiển sà lan đến thủy phận thuộc xã Đức Mỹ và thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông đưa lên sà lan, đã bị lực lượng Công an phát hiện. Phước từng bị UBND tỉnh Trà Vinh xử phạt 30 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi hành lang bảo vệ luồng nên khi tái phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai người liên quan đến vụ việc bị xử phạt hành chính, với số tiền 55 triệu đồng.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường sông, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng bơm hút cát để lại tang vật, phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn. Các đối tượng thực hiện hành vi đều là những người làm thuê, khai báo quanh co, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Lực lượng Công an địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm hành vi liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép. Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường sông, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát trái phép nói riêng.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.