Tạo “hệ thống khép kín” ngăn ngừa cướp ngân hàng, tiệm vàng

Thứ Tư, 27/09/2023, 07:07

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng, ở nhiều địa phương trên cả nước. Xác định đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an TP Hải Phòng đã đưa nhiều giải pháp nhằm trấn áp…

Thống kê trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 293 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch; 234 cửa hàng vàng bạc, đá quý; 70 siêu thị, 65 cửa hàng tiện ích các loại. Riêng địa bàn quận Ngô Quyền, là quận trung tâm thành phố có đến 72 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch; 2 siêu thị, 59 cửa hàng vàng bạc, và hàng chục cửa hàng tiện ích…Từ năm 2022 đến nay, Hải Phòng xảy ra 2 vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí nóng là súng tự chế để cướp tài sản tại Phòng giao dịch ngân hàng ở quận Hải An và quận Ngô Quyền.

1.jpg -0
Các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị trên địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng) ký kết và thông qua giao ước thi đua.

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS (Công an TP Hải Phòng) cả 2 vụ việc cướp ngân hàng trên, các đối tượng gây án đều nhanh chóng bị bắt giữ cùng toàn bộ tài sản liên quan. Chưa kể trước đó, Công an TP Hải Phòng và các quận, huyện điều tra, khám phá thành công nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các tiệm vàng và cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn…

“Có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị Công an với các đơn vị tín dụng, cơ sở kinh doanh thông qua hệ thống camera an ninh, báo động, định vị… Tất cả tạo thành “hệ thống khép kín”, liên hoàn từ cơ sở kinh doanh đến Công an xã, phường, thị trấn, Công an quận, huyện và Phòng CSHS. Khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm cướp được một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, Đại tá Lê Hồng Thắng nói.

Chia sẻ thêm về hiệu quả của “hệ thống khép kín” trên, đại diện phòng giao dịch Kiên Long Bank Ngô Quyền (263 Đà Nẵng, phường Cầu Tre) cho biết, từ khi hệ thống camera an ninh và chuông báo động kết nối trực tiếp với Công an phường Cầu Tre đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tự bảo vệ của ngân hàng. Góp phần đảm bảo an toàn cho khách đến giao dịch gửi và rút tiền khi đến ngân hàng, ngăn chặn ý định phạm tội cướp ngân hàng của tội phạm.

Đơn vị cũng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và tích cực tham gia mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại trụ sở các ngân hàng bằng camera an ninh” do Công an phường Cầu Tre xây dựng. Ngân hàng đã lắp đặt thêm 1 hệ thống với 3 camera giám sát ngoài cửa ngân hàng chia sẻ hình ảnh trực tiếp 24/24h và hệ thống chuông báo động kết nối trực tiếp tín hiệu báo động về trụ sở Công an phường Cầu Tre. Các camera được khảo sát, lắp đặt theo hướng dẫn của Công an phường, đảm bảo góc quan sát rộng, bao quát trụ sở và khu vực trước cửa ngân hàng. Khi có sự cố an ninh tại ngân hàng, tín hiệu báo động sẽ thông báo trực tiếp đến Công an phường, để cán bộ Công an phường nhanh chóng triển khai đến bảo vệ ngân hàng.

Thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, với loại tội phạm này, Công an quận Ngô Quyền xác định “phòng là chính” nên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính công khai, kết hợp nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng hình sự và các đối tượng thuộc diện “nguy cơ cao” hoạt động phạm tội. Để việc phòng ngừa đạt hiệu quả cao, không làm phát sinh điều kiện để tội phạm lợi dụng xâm hại, Công an quận Ngô Quyền cho rằng rất cần sự phối hợp từ phía ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trong công tác “tự bảo vệ”, chủ động phòng ngừa cũng như chủ động cho việc điều tra phá án. Theo đó, thông qua mô hình “Liên kết tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý”, Công an quận Ngô Quyền đã phổ biến đến tất cả các cơ sở trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đánh giá mô hình “Liên kết tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý” của quận Ngô Quyền hoàn toàn phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình trên địa bàn. Thông qua mô hình này sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể, đơn vị ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, xây dựng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để mô hình trên hoạt động hiệu quả, UBND quận Ngô Quyền cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động, phối hợp chặt chẽ vận động cán bộ, nhân viên các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý và nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào mô hình. Nghiêm túc thực hiện công tác trao đổi thông tin về tình hình ANTT. Đồng thời, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân và các hoạt động phòng, chống tội phạm…

V. Huy
.
.