Vé xuống hạng V.League cho Nam Định hay Quảng Nam?

Thứ Bảy, 31/10/2020, 09:49
Chiều nay 31/10, cuộc đua giành vé trụ hạng tại V.League 2020 giữa Nam Định và Quảng Nam sẽ chính thức hạ màn với diễn biến khó lường.

Hiện tại, Nam Định có 17 điểm, xếp thứ 13, hệ số -11. Quảng Nam xếp cuối với 15 điểm, hệ số -15. Cả hai đội đều phải chờ đến vòng cuối cùng mới có thể quyết định tấm vé trụ hạng. Trong trường hợp này, Nam Định còn quyền tự quyết, trong khi đó Quảng Nam chỉ còn biết chờ vào may mắn.

Theo lịch thi đấu vòng cuối cùng của nhóm B, Nam Định gặp Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh, Quảng Nam gặp Hải Phòng ở sân Lạch Tray. Những đối thủ của Nam Định và Quảng Nam đều đã giành vé trụ hạng trước đó, thế nên về lý thuyết họ đã không còn nhiều động lực thi đấu. Tuy nhiên, thực tế cả Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An đều là những đối thủ không dễ đánh bại.

Trong cuộc đua trụ hạng, Quảng Nam đã “thoát hiểm” ngoạn mục khi giành chiến thắng trước Nam Định ở vòng 3, giai đoạn 2 trong trận “chung kết” ngược để không bị sớm xuống hạng. Đó là trận đấu mà trợ lý trọng tài K Đức Tuấn đã để lại tai tiếng với cú phát cờ bắt lỗi việt vị sai lầm. Đó sẽ là cú phất cờ bê bối nếu như Nam Định phải xuống hạng ở mùa giải này.

Quảng Nam sau đó đã thắng dễ Đà Nẵng ở vòng 4. Cũng tại vòng đấu này, Nam Định đã để thua Hải Phòng. Vì thế mà từ chỗ cận kề xuống hạng, họ lại nhen nhóm cơ hội. May mắn luôn song hành với đội bóng xứ Quảng ở mùa giải năm nay.

Thực tế, Quảng Nam từng nhiều lần thoát hiểm khi không còn được quyền tự quyết. Điển hình nhất là chức vô địch V.League 2017. Ở vòng đấu cuối cùng, họ không thể tự quyết nhưng đã bất ngờ có cúp vô địch vì Hà Nội bị Than Quảng Ninh cầm hoà không tưởng 4-4 tại Cẩm Phả. Chức vô địch để lại nhiều nghi vấn trong lịch sử V.League.

Nam Định đã thua Quảng Nam ở trận đấu quyết định. Ảnh: VPF.

Sau đó, nhà vô địch V.League 2017 đã sa sút phong độ nhanh chóng. Họ từ chỗ là đương kim vô địch nhưng lại đối mặt với những mùa giải phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Đến mùa giải 2019, kết thúc lượt đi, Quảng Nam có kết quả bết bát, họ đã nhận “chi viện” từ CLB Hà Nội. Đó là HLV trưởng Vũ Hồng Việt, các cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (U.19 Hà Nội), Nguyễn Như Tuấn (U.21 Hà Nội) và Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội). Quảng Nam sau đó đã trụ hạng thành công.

Đến mùa giải 2020, Quảng Nam cũng đã có được những trận thắng cần thiết để nhen nhóm cơ hội trụ hạng. Ở vòng đấu cuối cùng, dù họ không có quyền tự quyết nhưng nhìn vào cục diện hiện tại, rất khó lường. Nam Định sẽ chơi một trận sinh tử với Sông Lam Nghệ An, nhưng không ai đảm bảo 3 điểm sẽ thuộc về đội bóng thành Nam.

Nam Định chính là đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất về công tác trọng tài ở mùa gải này. Nếu tính số trận mà các trọng tài mắc sai lầm trong các trận đấu của Nam Định, họ mất ít nhất 5-6 điểm.  Đó là những lý do mà nhiều người lo lắng cho Nam Định dù họ đang giành quyền tự quyết.

HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định đã ngậm ngùi nói rằng: “Chúng tôi xác định ngay từ đầu rằng đội cần 1 điểm chưa chắc đã dễ trụ hạng bằng 9 điểm. Họ đã đưa chúng tôi vào tình thế này rồi, chúng tôi phải tự cứu mình thôi. Chắc chắn sẽ có tác động từ bên ngoài ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi sẽ chơi với hơn 100% khả năng của mình”.

Nam Định không đáng bị xuống hạng ở mùa giải này. Kể từ khi đội bóng thành Nam trở lại V.League năm 2018, họ mang lại không khí bóng đá với nhiều màu sắc. Việc sân Thiên Trường là điểm nhấn của ngày khai màn Cúp Quốc gia 2020 là một dấu ấn lớn của bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch COVID-19. Những khán giả chân chính của Nam Định xứng đáng nhận được sự công bằng thay vì những tiếng còi thiếu công tâm đến từ các trọng tài.

Cả Nam Định và Quảng Nam có lẽ ngoài nỗ lực còn phải chờ may mắn. Như HLV Nguyễn Thành Công của Quảng Nam chia sẻ thì: “Cuộc chiến trụ hạng giữa đội Nam Định và Quảng Nam giờ do ông trời quyết định. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Và kết quả sẽ do ông trời quyết định”. “Ông trời” đã nhiều lần chọn Quảng Nam ở những tình huống khó khăn nhất. Bây giờ, liệu “ông trời” có dành thêm sự ưu ái cho đội bóng này?

Các HLV nhận định về cơ hội vô địch V.League

Sau vòng 5, giai đoạn 2 LS V.League 2020, Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 3 với 33 điểm, xếp sau Sài Gòn (34 điểm) và Viettel (35 điểm). Về lý thuyết, Hà Nội đã không còn quyền tự quyết chức vô địch V.League 2020. 

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Lúc này, chỉ số phụ của Hà Nội đang là tốt nhất. Nếu bằng điểm nhau thì đương nhiên Hà Nội có lợi thế. Trong trường hợp Viettel hoà Than Quảng Ninh ở lượt tới còn Hà Nội giải quyết được Sài Gòn thì chúng tôi sẽ lên ngôi đầu. Chưa thể nói được điều gì là vì thế. Đừng vội loại Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch”.

HLV Trương Việt Hoàng của Viettel cho rằng: “Nói về cơ hội vô địch ở thời điểm này là rất khó. Bởi 4 đội đầu bảng có số điểm rất sát nhau. Chỉ cần thua 1 trận đấu thì mọi thứ có thể thay đổi. Trước mắt, chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng được Than Quảng Ninh đã”.

HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn nhận định: “Trận đấu tới gặp Hà Nội FC sẽ quyết định rất nhiều thứ. Chúng tôi sẽ có chút lợi thế vì từng thắng họ 1-0 ở trận lượt đi. Với Hà Nội, chúng tôi vẫn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công và đấy mới chính là bản sắc của Sài Gòn FC. Tuy nhiên, nếu gặp Viettel có lẽ chúng tôi sẽ áp dụng lối chơi khác. Hiện tôi chẳng nghĩ Hà Nội mạnh hơn hẳn so với các đối thủ khác và trận hoà Viettel 0-0 đã chứng tỏ điều ấy, vì thế tất cả đều còn nguyên cơ hội. Ngay cả Than Quảng Ninh dù thua chúng tôi, nhưng họ vẫn còn nhiều cơ hội ở 2 trận đấu tới”.

H.H

Hưng Hà
.
.