Chủ tịch Quốc hội chúc mừng lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

Thứ Hai, 09/10/2023, 21:07

Tiếp tục chuyến công tác tại vùng Tây Nam Bộ, chiều 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng lễ Sene Đolta năm 2023 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tại Trường bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ; Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương...

Thời gian qua, công tác giáo dục trong vùng đồng bào Khmer luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 10 Trường phổ thông Dân tộc nội trú với 102 lớp, 3.352 học sinh. Các Trường phổ thông Dân tộc nội trú hoạt động hiệu quả; duy trì và triển khai thực hiện tốt công tác dạy và học tiếng Khmer. Đặc biệt, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quan tâm ban hành Đề án đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc mừng lễ Sene Đôlta năm 2023 của đồng bào Khmer. 

Trong không khí vui tươi, ấm áp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi tới các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào Khmer; đồng thời gửi lời chúc đồng bào Phật tử Khmer đón mừng lễ Sene Đolta đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc, tôn giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các vị chức sắc tôn giáo đồng bào Khmer. 

Người đứng đầu Quốc hội đánh giá cao tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh. Sóc Trăng đã tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn, từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà đại đoàn kết.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai Đề án nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn 2021 - 2025; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ người dân tộc thiểu số về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm…

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer  -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chứng kiến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao tặng tỉnh Sóc Trăng 5 tỉ đồng để xây dựng 100 căn nhà cho hộ khó khăn. 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer đón lễ Sene Đolta đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và các vị sư, Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương; chứng kiến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Pertolimex) trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết (trị giá 5 tỷ đồng) cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng; nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua.

V.Đức - C.Xuân
.
.