Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết Kiểm toán nhà nước

Thứ Năm, 15/02/2024, 13:49

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc tết Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã báo cáo nhanh với Chủ tịch Quốc hội về một số hoạt động của lãnh đạo KTNN, các cơ quan của KTNN và toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và chúc Tết KTNN nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, năm 2023, KTNN đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. “Các đồng chí đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp và quy định của pháp luật; đặc biệt là trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc tết Kiểm toán nhà nước -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN

Khẳng định chặng đường 30 năm qua của KTNN đã gặt hái được rất nhiều thành công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN tiếp tục nỗ lực để xây dựng cơ quan KTNN có uy tín, trách nhiệm, từ đó thực hiện trách nhiệm giải trình một cách nghiêm túc, đầy đủ. Bên cạnh đó, KTNN cần tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng "thà ít mà tốt", làm trọng tâm, trọng điểm, đi đến tận cùng vấn đề. KTNN cần tiếp tục khẳng tốt vai trò là cơ quan “gác cửa” về giám sát tài chính quốc gia.

Đặc biệt, KTNN cần tiếp tục bám sát chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ đắc lực cho công tác giám sát tối cao, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Cùng với đó, KTNN cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, tập trung kiểm toán các nội dung quan trọng, phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội như các dự án cao tốc Bắc Nam, dự án sân bay Long Thành..., thông qua công tác giám sát để kiến tạo phát triển...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN cần tăng cường công khai, minh bạch, đặc biệt là kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước phải không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, "pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông", phát huy tính "công minh, chính trực, không thiên vị", “cẩn thận, siêng năng nghề nghiệp cao hơn mức độ cần thiết để tránh được rủi ro nghề nghiệp"; tiếp tục phát huy truyền thống của ngành…

Phạm Huyền
.
.