Doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và tự tin vươn ra thế giới

Thứ Năm, 08/12/2022, 13:56

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo một số cơ quan Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại một số điểm cầu trên thế giới.

Doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và tin tin vươn ra thế giới -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long khẳng định: Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã đưa công nghệ số Việt Nam sang giai đoạn mới, đó là giai đoạn nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp số Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần chuyển đổi số quốc gia, làm chủ thị trường trong nước và vươn ra toàn cầu, mang việc của thế giới về Việt Nam.

Doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và tin tin vươn ra thế giới -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, với quyết tâm đó, năm 2022,  ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Doanh thu của ngành ước đạt được 148 tỷ USD, tăng trưởng trên 10% so với năm 2021. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số là trên 70.000. Xuất khẩu của ngành công nghệ số ước đạt khoảng 136 tỷ USD. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp khẳng định, hiện nay, việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài đang là định hướng của nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Các doanh nghiệp đang vươn ra thị trường nước ngoài rất mạnh mẽ cả về quy mô hiện diện và tốc độ tăng trưởng. Các doanh nghiệp lớn có đủ tiềm lực đã đầu tư trực tiếp để phát triển mạnh mẽ tại thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu lựa chọn phương thức triển khai theo dự án cụ thể. Đây là bước tiến khởi đầu tốt để các sản phẩm, giải pháp phần mềm Việt Nam chiếm lĩnh thị trường khu vực và tiến ra thế giới. Do vậy, Nhà nước cần có chủ trương, định hướng và giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trong nước liên kết với nhau, hợp tác với nhau nhằm hình thành hệ sinh thái khai phá thị trường nước ngoài…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hoan nghênh Bộ TT&TT, các Bộ ngành, hiệp hội đã cùng nhau tổ chức diễn đàn quốc gia thiết thực và có ý nghĩa quan trọng này. Theo Phó Thủ tướng, để hiện thực hoá mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền sản xuất hiện đại, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải làm rất nhiều việc, trong đó cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số cần nhận sứ mệnh là một trong những lực lượng đặc biệt quyết định sự thành bại trên chiến trường trong cuộc chiến chống nghèo đói; góp phần thực hiện mục tiêu đưa kinh tế số chiếm tỷ trọng 30% GDP vào năm 2030.

Doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và tin tin vươn ra thế giới -0
Ban tổ chức trao giải thưởng sản phẩm Make in Viet Nam cho top 10 sản phẩm số xuất sắc ở hạng mục Chính phủ số.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các vấn đề phải giải quyết. Đó là thay đổi thể chế, các vướng mắc từ các thông tư, Nghị định; cần phải tập trung hơn vào đào tạo nguồn nhân lực. Đây là câu chuyện được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực CNTT. Với mục tiêu 1 triệu nhân lực CNTT, phải có những giải pháp đặc biệt và đột phá mới trong đào tạo, nếu không thì không thể thực hiện được.

Khẳng định thị trường trong nước còn mênh mông và thị trường nước ngoài thì vô tận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp CNTT cần có khát vọng, quyết tâm lớn để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và tự tin vươn ra thế giới. Với thị trường trong nước, Phó Thủ tướng đặt ra các bài toán cụ thể trong một số lĩnh vực như giao thông, du lịch, các dịch vụ công và yêu cầu doanh nghiệp công nghệ số phải đầu tư, trau chuốt cho sản phẩm đến cùng để người dùng hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm công nghệ số xuất sắc; triển lãm trực tiếp và trực tuyến trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Có 52 giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam” năm 2022 được trao gồm Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc; sản phẩm công nghệ số đạt giải Vàng, Bạc, Đồng theo 4 hạng mục “Sản phẩm số tiềm năng”, “Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số”, “Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số” “Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã trở thành một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam với vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. Diễn đàn năm nay tiếp tục được kỳ vọng là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển hàng chục, hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam...

Huyền Thanh
.
.