Khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Kỳ Vân

Thứ Bảy, 30/12/2023, 17:59

Ngày 30/12, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Kỳ Vân tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên. 

Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo huyện Việt Yên và đông đảo nhân dân.

Khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang CAND Cao Kỳ Vân -0
Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm.

Khu tưởng niệm có diện tích hơn 1,5 ha, khu trung tâm là hơn 4.600m2. Sau 11 tháng khẩn trương thi công đã hoàn thành gồm: Nhà tưởng niệm, Nhà bia, Nhà tả vu, hữu vu, Nghi môn, Nhà khách và các hạng mục phụ trợ khác. 

Sau khi cắt băng khánh thành, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức mở cửa nhà tưởng niệm và trồng cây xanh tại khuôn viên khu tưởng niệm.

Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Cao Kỳ Vân từ nay trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, ý chí, hành động chiến đấu quả cảm vì độc lập, tự do của đất nước, vì sự bình yên cho nhân dân.

Hình ảnh người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên đã đi vào lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Tình yêu Tổ quốc, sự hy sinh anh dũng và lý tưởng sống cao đẹp của chị đã trở thành tấm gương sáng cho mỗi người dân Việt Nam nói chung và cho mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nói riêng phấn đấu, học tập và noi theo.

Khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang CAND Cao Kỳ Vân -0
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm.

Nữ anh hùng lực lượng vũ trang CAND Cao Kỳ Vân tên thật là Nguyễn Thị Được, sinh năm 1925 ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Năm 1940, cả gia đình từ Hà Nam lên định cư tại xã Cương Lập, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nay là thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Năm 1947, khi vừa tròn 22 tuổi, chị đã xung phong tham gia các hoạt động cách mạng tại địa phương. Đầu năm 1950, Nguyễn Thị Được trở thành đội viên tổ Điệp báo Sao Chổi, với bí danh Cao Kỳ Vân, thuộc Ty Công an Bắc Giang.

Ngày 1/5/1950, thực dân Pháp tổ chức cuộc họp quan trọng tại Đồn Mỏ Thổ, âm mưu tổ chức các cuộc càn quét có quy mô lớn, đàn áp phong trào cách mạng của ta. Trước tình hình đó, Cao Kỳ Vân và Tổ Điệp báo Sao Chổi được giao nhiệm vụ bằng mọi cách phải tiêu diệt nhóm sĩ quan này, ngăn chặn âm mưu của thực dân Pháp, đồng thời tạo tiếng vang lớn khích lệ tinh thần của quần chúng nhân dân. Ngay từ sáng sớm, được sự yểm trợ của Tổ quân báo, Cao Kỳ Vân cải trang làm cô gái đi bắt cua, khéo léo ngụy trang giấu 2 quả lựu đạn trong giỏ đựng cua và bí mật lọt vào trong đồn địch. Khi vào trong, chị ném liên tiếp 2 quả lựu đạn về phía bọn sĩ quan Pháp. Lựu đạn nổ đã hàng chục tên địch thương vong. Binh lính Pháp sau khi hoàn hồn lại đã tổ chức truy đuổi và bắt được chị. Chúng sử dụng nhiều hình thức tra tấn dã man, thậm chí còn dùng chó béc-giê để cắn, xé thân thể nhưng chị vẫn quyết không khai nửa lời. Bất lực, giặc Pháp đã bắn chết chị. Khi đó, chị Cao Kỳ Vân vừa tròn 25 tuổi.

Sau đó, chị được truy phong Liệt sĩ. Ghi nhận sự chiến đấu, hy sinh dũng cảm của chị, ngày 23/4/1957, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Cao Kỳ Vân.

Ngày 28/8/1961, Hội đồng Chính phủ đã truy tặng Huy chương kháng chiến Hạng Nhì. Ngày 27/7/1998, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng liệt sĩ Cao Kỳ Vân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chị là nữ Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng CAND.

Ngọc Thạch- Phạm Linh- Lăng Dành
.
.