Khởi công 3 gói thầu chính xây dựng sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Thứ Năm, 31/08/2023, 18:46

Chiều ngày 31/8, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp với TP Hồ Minh và tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc 2 dự án lớn nhất của ACV...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Lễ khởi công còn có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai…

img_7937 (1).jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công. 

Các gói thầu được ACV đồng loạt khởi cho công gồm: Gói thầu 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” và gói thầu 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác” thuộc Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ngoài ra còn có gói thầu số 12 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3” thuộc dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư các gói thầu lên đến hơn 53.000 tỉ đồng.

Công trình nhà ga sân bay Long Thành được thiết kế gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 376 nghìn m2, đảm bảo bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay code C, E, F. Tổng giá trị gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 hơn 35.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 39 tháng.

Khi hoàn thành, nhà ga sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình nhà ga hành khách được xem là công trình quan trọng nhất của sân bay Long Thành và cũng là gói thầu có giá trị lớn với tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay. Trong khi đó gói thầu 4.6 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá hơn 7,3 nghìn tỉ đồng, thời gian thi công trong 700 ngày.

Trong khi đó, gói thầu số 12 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với 3 hạng mục chính, gồm nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga. Tổng mức đầu tư của dự án là 10.990 tỉ đồng. Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV chiếm hơn 2/3 và phần còn lại là vốn vay thương mại. Dự kiến gói thầu số 12 sẽ được thi công trong 20 tháng, hoàn thành đưa vào vận hành thử đầu quý II/2025.

img_8077.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhấn nút khởi công dự án.

Hạng mục nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2.  Quy mô gồm 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động, 42 kiosk check in, 27 cửa ra máy bay, 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Ngoài ra, nhà ga T3 còn được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Khi hoàn thành, nhà ga hành khách T3 sẽ là ga quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ lúc cao điểm, khai thác được tất cả các loại máy bay và giúp giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là hai dự án đặc biệt lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cảng hàng không quốc gia. Các dự án này thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm nói riêng, cả nước nói chung. Hai dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và thế giới. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới với hệ sinh thái kinh tế hàng không, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm với các bộ ngành, địa phương và chủ đầu tư. Trong đó Thủ tướng yêu cầu ACV cần tập trung phối hợp với các đơn vị, ngành trong quá trình thực hiện thi công, nhất là trong việc yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực nhân lực, máy móc, trang thiết bị để thi công phấn đấu vượt tiến độ đề ra. Thủ tướng yêu cầu việc thi công phải đảm bảo chất lượng tốt nhất bởi đây là công trình quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật khắt khe nên thi công phải đảm bảo các quy trình kỹ thuật.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chia nhỏ gói thầu. Bởi khi chia nhỏ gói thầu sẽ phát sinh nhiều vấn đề như lãng phí kinh phí thực hiện, nhân lực thiếu đồng bộ, thậm chí có thể phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh phải chống tham nhũng tiêu cực trong tất cả các khâu tại Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đây là công trình trọng điểm quốc gia có nguồn kinh phí đầu tư lớn nếu không chống tiêu cực trong tất cả các khâu dễ phát sinh những tiêu cực không chỉ gây thất thoát lãng phí ngân sách mà còn mất đi uy tín tầm ảnh hưởng của rất nhiều đơn vị, bộ ngành liên quan. 

Liên quan đến vấn đề môi trường, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công phải đảm bảo về môi trường. Đặc biệt là hạn chế thấp nhất bụi phát tán ra môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, học sinh cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn người dân cần tiếp tục ủng hộ, đồng thuận để thực hiện dự án thuận lợi vì lợi ích quốc gia.

Để đảm bảo sẵn sàng cho việc khai thác sân bay Long Thành trong những năm tới, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong ngành hàng không ngay từ bây giờ.

Bảo Sơn
.
.