Không để ai không có Tết

Chủ Nhật, 15/01/2023, 12:52

Đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung chăm lo Tết cho người dân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, “không để một ai không có Tết”.

Sáng 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Thị Hòa, Chủ tịch TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Không để ai là không có Tết -0
Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ  đội  Biên phòng tỉnh  Đắk Lắk.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo Bộ đội Biên phòng báo cáo về kết quả công tác đảm bảo an ninh biên giới và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của lực lượng Biên phòng trong năm qua và mong rằng, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tiếp tục phát huy những thành tích, luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên gới; quản lý, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết.

Không để ai là không có Tết -0
Chủ tịch nước tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ  đội  Biên phòng tỉnh  Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các Đồn biên phòng nơi biên giới. “Đắk Lắk là địa bàn chiến lược rất quan trọng của nước ta. Kế thừa truyền thống của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sau 48 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các đồng chí đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Biên phòng. Kịp thời nắm bắt, tham mưu tình hình biên giới, tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương.

Không để ai là không có Tết -0
Chủ tịch nước cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ đội Biên phòng tỉnh  Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng cần quan tâm, chăm lo cán bộ, chiến sỹ ăn Tết, chăm lo Tết cho đồng bào DTTS khu vực biên giới, hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo và Nhân dân khu vực biên giới. “Biên phòng ở đâu người dân no ấm ở đó, các đồng chí phải đưa khoa học kỹ thuật, văn hóa, y tế, giáo dục đến với người dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, phối hợp với các lực lượng vũ trang khác bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ gìn đạo đức, học tiếng nói của đồng bào DTTS để nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS. Tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền xây dựng cơ sở vững mạnh. Tiếp tục triển khai Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Uỷ  ban Mặt trận các cấp quan tâm hơn nữa đến cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không để ai là không có Tết -0
Chủ tịch nước trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tặng quà cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các Đồn Biên phòng.

Đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng vì đã có nhiều doanh nghiệp phát triển ở đây. “Tỉnh có hơn 8.000 công nhân, có nhiều doanh nghiệp, các thành phần khác nhau. Theo báo cáo thì trung bình thưởng Tết mỗi công nhân, người lao động được hơn 6 triệu đồng, bình quân tiền lương hơn 8 triệu đồngg/tháng là tốt. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, hỗ trợ công nhân tiêm phòng COVID-19 đã được địa phương thực hiện rất kịp thời. Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ công đoàn, tạo ra nhiều hoạt động phúc lợi ý nghĩa được triển khai. Các đoàn viên hăng hái lao động đóng góp cho sự phát triển chung của nước nhà…”, Chủ tịch nước vui mừng nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nhóm hộ nghèo công nhân, người lao động là người đồng bào DTTS còn chiếm tỷ lệ khá cao nên chính quyền địa phương, các doanh nghiệp không để công nhân gặp khó khăn, phải để nhà nào cũng phải có Tết, không được để người dân, công nhân đói cơm thiếu muối.

Không để ai là không có Tết -0
Chủ tịch nước trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk và 200 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất quà 1,3 triệu đồng.

Văn Thành
.
.