Kiểm điểm 371 tập thể, cá nhân vì "ưu ái" hơn 2.000 hồ sơ chính sách

Thứ Hai, 02/01/2023, 09:34

Sau khi Thanh tra Bộ LĐTB&XH phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.000 trường hợp hưởng sai chế độ, chính sách, mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm điểm 371 cá nhân, tập thể có liên quan.

Để xảy ra tình trạng trên, cơ quan chức năng xác định, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa là đơn vị có trách nhiệm lớn. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH có 3 phòng chuyên môn và 10 cá nhân có liên quan đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc vì để xảy ra sai sót trong xét duyệt, xác nhận hồ sơ và quản lý đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học giai đoạn 2000-2018. Đối với cấp huyện và cấp xã, toàn tỉnh Thanh Hóa có 27 Phòng LĐ[1]TB&XH (thuộc 27 đơn vị cấp huyện), trong đó có 26 phòng bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, có 187 UBND cấp xã và 145 cá nhân công tác ở cấp xã liên quan đến việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho người hưởng chế độ, chính sách của nhà nước cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kiểm điểm 371 tập thể, cá nhân vì
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa là đơn vị có trách nhiệm lớn nhất trong sự việc trên.

Đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Sở, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH, lãnh đạo, nhân viên trung tâm y tế huyện, cán bộ công chức thuộc hội đồng chính sách xã qua các thời kỳ (giai đoạn 2000-2018) liên quan đến công tác xét duyệt, xác nhận hồ sơ và quản lý đối tượng theo kết luận thanh tra, tại thời điểm họp kiểm điểm, hầu hết đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, một số đã mất nên không thực hiện kiểm điểm.

Như thông tin đã đưa, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán từ năm 2019-2021 của tỉnh Thanh Hóa. Kết quả công bố tháng 7/2022, khi kiểm tra 19.183 hồ sơ đã phát hiện 2.114 trường hợp hưởng chế độ nhưng hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định. Đáng chú ý, trong 2.114 trường hợp, đã xác định được 696 trường hợp hưởng chế độ, chính sách không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, với tổng số tiền đã chi trả chưa thể thu hồi lại cho ngân sách Nhà nước là hơn 97 tỉ đồng; 781 hồ sơ đang tiếp tục kiểm tra về tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng lao động; 579 hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định, đang yêu cầu bổ sung và 58 trường hợp cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

Hiện nay, việc thu hồi số tiền đã chi trả sai cho các đối tượng đang được triển khai thu hồi, song việc này gặp rất nhiều khó khăn, một số người đã mất, một số gặp khó khăn.

Trần Thắng
.
.