Lần đầu tiên Singapore tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp khu vực tại Việt Nam

Thứ Sáu, 07/07/2023, 14:17

Ngày 7/7 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp khu vực – Singapore lần thứ 7 với chủ đề: “Thúc đẩy hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và  phát biểu tại diễn đàn.

Hơn 800 lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ cấp cao và nhà ngoại giao từ hơn 420 công ty và tổ chức của 32 quốc gia và nền kinh tế tham dự diễn đàn. Trong đó, gần 550 khách mời đã có mặt trực tiếp tại Hà Nội, đại diện cho hơn 150 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.           

Doanh nghiệp Singapore tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Ông Lim Ming Yan, Chủ tịch SBF cho rằng, đây là  hoạt động thiết thực để kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam”.

Tại diễn đàn, 12 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết, nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa Singapore và Việt Nam. MOU ký kết trong lĩnh vực: dịch vụ tài chính, phát triển nhân sự, số hoá phát triển bền vững…

Lần đầu tiên Singapore tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp khu vực tại Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại diễn đàn.

Ông Kok Ping Soon, Giám đốc điều hành Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) cho biết: “Những thỏa thuận được ký kết hôm nay phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến việc hợp tác chặt chẽ để nắm bắt cơ hội trong khu vực, xây dựng các nền kinh tế và doanh nghiệp hùng mạnh hơn. SBF sẽ hỗ trợ các công ty tham gia vào sự phát triển này của khu vực."

Trong khuôn khổ sự kiện, SBF cũng tổ chức đưa phái đoàn 25 doanh nghiệp Singapore tới Việt Nam để tìm hiểu về cơ hội đầu tư kinh doanh. Đoàn sẽ tiếp tục đi thăm các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam hiện là 1 trong 10 nước thu hút FDI tốt nhất thế giới. Đồng thời, năm nay kỷ niệm 35 năm thu hút FDI, " Các doanh nghiệp Singapore hãy tìm đến Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói. Bộ trưởng cho biết, hiện, Bộ KH&ĐT đang tham mưu Chính phủ 4 lĩnh vực ưu tiên cho phát triển trong giai đoạn tới, coi đó là động lực mới: Đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, chip bán dẫn, phát triển kinh tế xanh. Theo đó, trung tâm Tài chính TP.Hồ Chí Minh đang nghiên cứu để tìm mô hình phù hợp, do vậy muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hợp tác từ Singapore, không phải để cạnh tranh với Singapore mà để bổ sung cho nhau, làm đa dạng hóa hơn các nguồn đầu tư. Đặc biệt, tháng 10/2023 sẽ khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo ở Láng Hòa Lạc, phấn đấu là 1 trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Với 4 động lực này sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển năm 2030 và 2045, đạt Net Zero.

Chưa bao giờ quan hệ Việt Nam - Singapore tốt đẹp và toàn diện như ngày nay

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Singapore được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn. "Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự tin tưởng, coi trọng và quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp Singapore nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung đối với môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam. Và càng đặc biệt hơn khi diễn đàn này diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược". Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong bức tranh xám màu của kinh tế thế giới hiện nay, ASEAN vẫn là điểm sáng tăng trưởng của khu vực (dự báo 2023 tăng trưởng đạt khoảng 4,8%, gấp 7 lần tốc độ tăng trưởng của nhóm nước phát triển) và Singapore tiếp tục là một trong những đầu tàu dẫn dắt đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; ưu tiên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Trong đó, Việt Nam xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trải qua chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam – Singapore tốt đẹp và toàn diện như ngày nay. Quan hệ giữa hai nước được xem là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả trong ASEAN, trở thành hình mẫu để thúc đẩy các cơ chế hợp tác nội khối cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn chứng: 12 khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại 9 tỉnh/thành phố của Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả đã trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 ở Việt Nam (3.200 dự án và 73,4 tỷ USD vốn đăng ký). Các doanh nghiệp Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam và luôn nghiêm túc triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Lần đầu tiên Singapore tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp khu vực tại Việt Nam -0
Chính phủ luôn đồng hành, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học công nghệ.

Về thương mại, Singapore tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ USD theo hướng ngày càng cân bằng hơn (tăng 11,6% so với năm 2021).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, những kết quả hợp tác nêu trên là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên. Bối cảnh phát triển mới với nhiều thách thức, nhưng cũng đang mở ra nhiều cơ hội lớn để quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục hướng đến tầm cao mới, tương xứng hơn với tiềm năng, mong muốn của cả hai bên.

Về phần mình, Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực tạo lập môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác kinh doanh thuận lợi, hướng đến các chuẩn mực của OECD. Đó là: Giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao và thực thi minh bạch.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", thực hiện nhất quán chủ trương bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam.

Lưu Hiệp
.
.