Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án luật

Thứ Sáu, 07/04/2023, 12:52

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023.

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là hoạt động quan trọng, mang tính thời sự, cấp bách, có ý nghĩa, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền và tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án Luật -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị báo cáo viên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn, các đồng chí báo cáo viên các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí báo cáo viên thuộc lực lượng CAND với trách nhiệm là những “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng và nhân dân về ý nghĩa, nội dung và kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND trong 75 năm qua; những nội dung cơ bản của 3 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Từ đó, cổ vũ CBCS và nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án Luật -0
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến các đại biểu chuyên đề về những nội dung cơ bản của 3 dự thảo luật: Luật CAND (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở.  

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Đây là 3 dự án luật quan trọng do Bộ Công an chủ trì xây dựng và đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, Luật CAND (sửa đổi) đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung lớn của dự án luật là sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an; quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án Luật -0
Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Bình Ban báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đã kịp thời cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại, bất cập nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, để quy định trong văn bản luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ANTT tại địa bàn cơ sở…

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án Luật -0
Đồng chí Đào Trung Chính báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Bộ Công an thông tin về chuyên đề “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm.

Nội dung chuyên đề khẳng định, trong suốt 75 năm qua, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức để giáo dục, rèn luyện CBCS. Nhờ đó, lực lượng CAND đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách; khẳng định được vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp trong bảo vệ ANTT, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thông tin nội dung chuyên đề về: “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”…

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dự án Luật -0
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, từ đó tuyên truyền, làm theo để những lời Bác dạy đi vào cuộc sống.

Đánh giá về các dự án luật được Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu ra trong hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình nhận định, các dự án luật được soạn thảo công phu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất. Đây là nỗ lực của lực lượng CAND. Do vậy, cần tập trung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề này. Bên cạnh đó, nêu rõ những điểm mới, điểm nổi bật của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như quá trình xây dựng luật một cách dân chủ, tập trung trí tuệ của người dân…

Vũ Linh
.
.