Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở huyện đảo Trường Sa

Những tiếng nói tâm huyết của cử tri “nơi đầu sóng, ngọn gió” (bài 1)

Thứ Hai, 27/11/2023, 06:59

Sau hai ngày đêm vượt trùng khơi, đoàn tàu hải quân chở đoàn phóng viên đã đặt chân đến đảo. Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió, nơi quân và dân đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển, đảo, hiện ra đầy sức sống với màu xanh của những tán bàng vuông.

Chuyến công tác lần này đặc biệt hơn khi chúng tôi dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe những tiếng nói cháy bỏng, chia sẻ gan ruột và nguyện vọng tha thiết của các cử tri đặc biệt “nơi đầu sóng, ngọn gió” muốn gửi gắm tới các kỳ họp của Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Tất cả thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc vì sự phát triển bền vững của huyện đảo tiền tiêu, vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Gửi trọn niềm tin

Những cái tên thân thương như Trường Sa, Song Tử Tây, Đá Đông, Trường Sa Đông, An Bang… thuộc quần đảo Trường Sa ngỡ như xa đất liền nhưng lại thật gần bởi những câu chuyện cảm động mà chúng tôi đã biết được trong quá trình đi công tác, tác nghiệp ở huyện đảo Trường Sa. Đảo xa đất liền, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng những cử tri khi được công tác, chiến đấu, sinh sống trên các đảo đều có ước mơ, hoài bão chung là được cống hiến sức mình để bảo vệ và xây dựng biển, đảo quê hương.

Bài 1: Những tiếng nói tâm huyết của cử tri “nơi đầu sóng, ngọn gió” -0
Cử tri đảo Trường Sa đề xuất những vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh với đại biểu HĐND thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đảo là nhà, biển là quê hương là tâm thế, là niềm tin yêu của những cư dân đang khắc phục mọi khó khăn, sinh sống và gắn bó với đảo. Chính vì thế, khi thực hiện quyền công dân là cử tri với lá phiếu bầu ra các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND, đại diện cho quân, dân trên đảo nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, chị Lê Thị Minh Diệu, cử tri sinh sống ở thị trấn Trường Sa xúc động cho biết: “Dù ở đảo xa, nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo các kỳ họp của Quốc hội, nhất là các phiên trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp. Chúng tôi đặt niềm tin vào năng lực và phẩm chất của các đại biểu đã được lựa chọn kỹ lưỡng có đủ phẩm chất đạo đức và trí tuệ từ những người tiêu biểu nhất ở cơ sở, đại diện nói lên tiếng nói từ cơ sở, để Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách phát triển phù hợp, đi vào cuộc sống. Cho đến nay, chúng tôi thấy sự lựa chọn của mình là rất đúng đắn, các ĐBQH, HĐND nói chung, đại biểu dân cử ở Trường Sa nói riêng đã và đang làm tròn trách nhiệm, làm tròn sứ mệnh của mình, giải quyết những vấn đề rất thực tế mà xã hội quan tâm, như ở đảo chúng tôi là các vấn đề về y tế, giáo dục, dân sinh, phủ xanh Trường Sa để nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho quân và dân trên đảo ngày càng được tốt hơn…”.

Sau nhiều ngày vượt trùng khơi, đảo Sinh Tồn đã hiện ra giữa biển khơi. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Thu Huyền, xã đảo Sinh Tồn nêu nguyện vọng: “Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan báo chí thường xuyên ra Trường Sa, đến với Trường Sa để cảm nhận đầy đủ hơn đời sống của quân và dân huyện đảo, để chúng tôi được kịp thời nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Đồng thời, cho chúng tôi cơ hội để nói lên tình cảm của mình đối với Đảng, Nhà nước, với nhân dân. Quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn gửi trọn niềm tin với Đảng, với Nhà nước, Quốc hội và HĐND các cấp”.

Chị Huyền chia sẻ thêm: “Những thông tin về tình hình thế giới, trong nước đến được với cử tri huyện Trường Sa, những hoạt động của quân và dân Trường Sa được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chính là nhờ nhiều vào các cơ quan báo chí. Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí, mỗi phóng viên chính là cầu nối giữa Quốc hội, HĐND với cử tri và nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế… để chúng tôi được thông tin nhanh hơn và cùng thực hiện, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống”.

Những ngày “ba cùng” với quân, dân Trường Sa, chúng tôi đã đặt câu hỏi chung cho rất nhiều cử tri rằng: Cử tri nhận thấy đã có gì đổi mới trong cách tổ chức thực hiện của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và mong muốn các đổi mới, cải tiến để nâng cao các hoạt động của Quốc hội và cơ quan thuộc Quốc hội ra sao? Đa số các câu trả lời của cử tri đều quan tâm đến sự đổi mới của các kỳ họp Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH trong thời gian qua.

Thiếu tá Cồ Bá Bỉnh, Chính trị viên  Cụm 1 đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa đánh giá: “Qua theo dõi các kỳ họp Quốc hội, nhất là Kỳ họp thứ 6 đang diễn ra, tôi thấy rằng sự đổi mới trong cách tổ chức thực hiện của Quốc hội là rất đúng, trúng, phù hợp với mong mỏi của các cử tri, dù điều đó sẽ áp lực hơn cho các Tư lệnh ngành, nhưng là rất cần thiết. Đổi mới trong cách tổ chức đã khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân. Đổi mới trong việc chủ động rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Các ĐBQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp… Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn; đồng thời, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các vị ĐBQH đối với các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành và các nội dung chất vấn. Qua đó, đã khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”; đồng thời là hiện thân của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi mong muốn các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội, tinh thần đổi mới tiếp tục được phát huy, nâng cao hiệu quả để các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống hiệu quả, được cử tri đồng tình, ủng hộ, lan toả bằng việc làm thiết thực mỗi ngày nơi đơn vị mình công tác, nơi khu dân cư mình sinh sống, trong đó có địa bàn đặc biệt như Trường Sa…”.

Bài 1: Những tiếng nói tâm huyết của cử tri “nơi đầu sóng, ngọn gió” -0
Chủ tịch HĐND xã Song Tử Tây cùng cử tri, quân và dân đảo Song Tử Tây dưới Cột mốc chủ quyền.

Cầu nối giữa Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri

Dáng người chắc khỏe, nở nụ cười tươi, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch HĐND xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa cùng quân và dân hồ hởi đón Đoàn khi chúng tôi cập cảng. Đi tham quan một vòng quanh đảo Song Tử Tây, ông Hùng giới thiệu, xã Song Tử Tây có hình bầu dục chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, là đảo lớn trong số các đảo tại quần đảo Trường Sa. Khi thuỷ triều xuống mức thấp nhất, đảo cao chỉ tầm 3,2 - 4m, xung quanh có thềm san hô bao bọc.

Những ngày này, khi các kỳ họp Quốc hội khoá XV đã diễn ra với nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước được cử tri cả nước quan tâm thì những người chiến sĩ Hải quân, những cư dân, cử tri ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc lại xem tivi, đọc sách báo để nắm được các vấn đề thời sự của đất nước. Còn nhớ, quân và dân xã Song Tử Tây vinh dự là những cử tri được thực hiện quyền bầu cử sớm bởi xã đảo là một trong những khu vực bỏ phiếu sớm, tiến hành bầu cử, bỏ phiếu, lựa chọn các ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ánh mắt tươi vui, xúc động như được sống trong không khí bầu cử của nhiều năm trước, kỳ bầu cử đặc biệt ở xã đảo, Chủ tịch HĐND xã Song Tử Tây nhớ lại và chia sẻ: “Được tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Quần đảo Trường Sa, tôi thấy rất vinh dự, tự hào và nhận thức rõ trách nhiệm cao hơn với lá phiếu của mình. Được sinh sống trên đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc, nơi mà các thế hệ ông, cha chúng ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành được. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi là hương hỏa của các thế hệ đi trước đã để lại, trách nhiệm của quân, dân các lực lượng, của cử tri nói chung, trong đó có tôi nói riêng, là phải bảo vệ và xây dựng; sống xứng đáng với sự hy sinh của các lớp cha ông, thế hệ đi trước… Tiếp tục cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người đại biểu được dân bầu, dân cử”.

Trong cái nắng hanh hao mặn mòi mùi gió biển, dẫn chúng tôi xuống thăm các hộ dân sinh sống trên đảo, ông Trần Văn Trình, Chủ tịch HĐND xã Sinh Tồn cho biết: “Là đại biểu HĐND công tác ở địa bàn đặc biệt, tôi dành nhiều thời gian xuống các khu dân cư vừa nắm tình hình vừa để gặp gỡ, trao đổi hằng ngày, để người dân trên đảo thấy gần gũi mà chia sẻ thật nhất. Những thông tin sát thực của bà con cũng là nguồn quan trọng để HĐND kịp thời phản ánh lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý. Bản thân tôi luôn gương mẫu và thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền  và các đơn vị đóng quân trên đảo để quân và dân cùng đoàn kết gắn bó, xây dựng Trường Sa thành trung tâm văn hoá, kinh tế, xã hội trên biển của cả nước…”.

Bên ấm trà xanh, ngồi dưới bóng mát tán cây bàng vuông, chúng tôi cùng trò chuyện, hỏi thăm về đời sống của người dân nơi đây. Không khí thân tình giữa những người đại biểu được dân cử với người dân nơi đảo xa thât ấm áp, thắm tình quân dân.

Ông Trịnh Xuân Huân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa cho biết, kết quả thực hiện tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp huyện Trường Sa từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, từ ngày 1/1/2016 tính đến ngày 30/6/2023, HĐND huyện có 30 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là nữ; HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có 45 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là nữ, 3 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm. Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của tiếp xúc cử tri, từ năm 2016 đến nay, HĐND các cấp huyện Trường Sa, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã rất chú trọng, quan tâm đến công tác tiếp xúc cử tri (TXCT). Công tác TXCT của đại biểu HĐND đã được HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức nhịp nhàng, từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Với các hình thức TXCT đa dạng, từ tiếp xúc định kỳ đến tiếp xúc chuyên đề, hoạt động TXCT trên địa bàn huyện ngày càng đổi mới, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri ngày càng được củng cố, gắn bó chặt chẽ. Đại biểu dân cử ngày càng tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân. Cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng có ý thức cao hơn trong việc tham gia các buổi TXCT, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Thường trực HĐND, đại biểu HĐND đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kết quả đó đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Thường trực HĐND cùng cấp…

 (Còn nữa)

Anh Hiếu- Duy Bá
.
.