Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Công an tỉnh Long An

Thứ Năm, 25/01/2024, 18:30

Chiều tối ngày 25/1, tại trụ sở Công an tỉnh Long An, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc mừng năm mới và chỉ đạo một số mặt công tác  trọng tâm năm 2024.

Phó Chủ tịchVõ Thị Ánh Xuân làm việc với Công an tỉnh Long An -0
Phó Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Công an tỉnh Long An.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, năm 2023 , Công an các cấp trong tỉnh đã chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp, triển khai có hiệu quả các mặt công tác, trên từng lĩnh vực, địa bàn.

Phó Chủ tịchVõ Thị Ánh Xuân làm việc với Công an tỉnh Long An -0
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Đặc biệt, các địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới đã chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế nhiều loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự từ cơ sở. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đạt được, đồng thời yêu cầu trong năm 2024, Công an tỉnh cần quyết tâm, chung sức, đồng lòng phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tham mưu, tìm giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phó Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và thành công tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. 

Phó Chủ tịchVõ Thị Ánh Xuân làm việc với Công an tỉnh Long An -0
Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tiếu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đến thăm, chúc tết, tặng quà và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tiếu (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) tròn 100 tuổi. Mẹ Tiếu có chồng là liệt sĩ Lê Văn Muôn và con là liệt sĩ Lê Văn Cu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự hy sinh và đóng góp to lớn của gia đình mẹ, chúc mẹ Huỳnh Thị Tiếu sống trường thọ, khỏe mạnh, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng.

T. Phượng-Khánh Tiền Nguyên
.
.