Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc để Đà Nẵng phát triển bứt phá

Thứ Tư, 28/02/2024, 17:22

Chiều 28/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố. 

Tham gia Đoàn công tác của Chính phủ có đại diện lãnh đạo TAND tối cao, VKSND tối cao, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 

Về phía TP Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác Chính phủ làm việc với TP Đà Nẵng -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

 Tại buổi làm việc, báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề khác nổi lên trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023, trước bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước cũng như các vấn đề khó khăn nội tại của thành phố, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, quận, huyện tham mưu với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy các lĩnh vực thuộc thế mạnh của thành phố (du lịch, giao thông vận tải, công nghệ thông tin...) tiếp tục phát triển.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác Chính phủ làm việc với TP Đà Nẵng -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Đà Nẵng đã ban hành nhiều quy định, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề tồn tại nhiều năm; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương vừa làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, vừa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước. Kết quả tăng trưởng năm 2023 là 2,58%; quy mô nền kinh tế thành phố ước đạt hơn hơn 134 nghìn tỷ đồng, mở rộng gần 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 21,4 nghìn tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán HĐND giao và bằng 89,1% cùng kỳ năm 2022.

Thành phố đã chủ động đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tạo tiền đề căn bản cho phát triển trong các năm tới cũng như tạo ra các động lực phát triển mới. 

Về tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng 2 tháng đầu năm, lãnh đạo thành phố cho biết, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, thành phố đã thăm và tặng quà cho hơn 156 nghìn lượt đối tượng, trị giá hơn 116,9 tỷ đồng.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết tiếp tục được giữ vững; đảm bảo an toàn PCCC, không xảy ra điểm nóng, phức tạp gây dư luận xấu trong xã hội. Công an thành phố và Công an các quận, huyện trên địa bàn đã ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các sự kiện lớn của đất nước và thành phố; hoàn thành tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu…

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc để Đà Nẵng tiếp tục phát triển bứt phá -0
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của TP Đà Nẵng là rất đáng hoan nghênh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã chỉ ra được khó khăn, tồn tại, vướng mắc; đồng thời đưa ra được những kiến nghị, đề xuất thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2024.  

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác giải đáp, trả lời các kiến nghị của TP Đà Nẵng, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, tháo gỡ khó khăn trong một số dự án tại địa phương.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trước đó, Đoàn công tác của Chính phủ cũng đã có 2 buổi làm việc với TP Đà Nẵng. Trong 32 kiến nghị, nhóm kiến nghị của Đà Nẵng, có 19 kiến nghị đã được các bộ, ngành giải quyết triệt để. Do đó, hội nghị lần này tập trung giải quyết 13 kiến nghị đã được các bộ, ngành trả lời nhưng chưa có kết quả cuối cùng và thành phố đang tiếp tục có kiến nghị giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Ngoài các kiến nghị đã được Đà Nẵng tập hợp thì thành phố cũng có một số kiến nghị liên quan đến đất đai tồn tại từ lâu, đây là rào cản đối với sự phát triển của địa phương.

"Tôi đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp để giải quyết dứt điểm. Các bộ, ngành có liên quan cần phải có hướng giải quyết và đặc biệt là có cam kết thời gian phối hợp giải quyết", Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chia sẻ những ý kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, cách làm mới, cách phát huy các lợi thế... để giúp cho Đà Nẵng sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, phát triển bứt phá... 

“Chúng ta tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, cố gắng giải quyết dứt điểm”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, sau 2 buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn với thành phố, có 19 kiến nghị của thành phố đã được giải quyết. Đây là một sự quan tâm rất đặc biệt của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại 2 buổi làm việc. UBND thành phố đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố triển khai có hiệu quả 19 kiến nghị của thành phố đã được cơ bản giải quyết nói trên.

Hiện có 13 kiến nghị đã có văn bản phản hồi của các bộ, ngành nhưng chưa có kết quả giải quyết. Do đó, thành phố tiếp tục đề nghị các các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, giải quyết các kiến nghị của thành phố, nhất là liên quan đến đề án trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng; thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; hỗ trợ vốn trong giai đoạn đầu của nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2025-2030 để triển khai mở rộng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở đô thị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 2; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú...

Lãnh đạo UBNDTP Đà Nẵng cũng kiến nghị Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; giải quyết các vướng mắc trong đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên tuyến hành lang Đông-Tây; quản lý các chợ; đề xuất bố trí vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2025-2030 để triển khai dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan...

Hoài Thu
.
.