Thu được gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế từ bán hàng online

Thứ Tư, 16/03/2022, 13:52

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thông tin này và khẳng định, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an kết nối dữ liệu thuế với mã định danh cá nhân để loại bỏ mã số thuế ảo, tiến tới thu thuế qua App, quản lý thuế chặt chẽ hơn..

Tham gia trả lời tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Công Thương sáng 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề cập đến việc quản lý thu thuế bán hàng trên mạng. Theo Bộ trưởng, Bộ đã có sự chỉ đạo quản lý chủ động với dòng thuế này. Thời gian qua, ngành thuế đã thu gần 5.000 tỷ đồng từ kinh doanh trên môi trường mạng, trong đó các doanh nghiệp lớn như Facebook, Googgle đều nộp thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Triển khai nộp thuế qua App từ 21/3

"Chúng tôi rất chủ động trong thu, quản lý thuế bán hàng online và trên môi trường mạng xuyên biên giới", Tư lệnh ngành Tài chính thông tin, Bộ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng Cổng thông tin điện tử kê khai thuế xuyên biên giới và trên môi trường mạng, dự kiến ngày 21/3 tới sẽ bấm nút khai trương. Cổng này để các doanh nghiệp nước ngoài bán hàng xuyên biên giới trực tiếp kê khai thuế và nộp thuế… Bộ cũng đang xây dựng App để khi thanh toán qua mạng thì tiền trích lại tự động.

Việt Nam đã thu được gần 5.000 tỷ đồng từ bán hàng online -0
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham gia trả lời chất vấn.
Ở trong nước, Bộ Tài chính đã kết nối cơ sở dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để lấy mã định danh cá nhân. Qua đó, việc mua bán hàng qua mạng được kiểm tra, xác lập nhanh gọn, chính xác và loại bỏ các mã số thuế ảo như mã ảo trên thị trường chứng khoán...

Cũng theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ đang tập trung thời gian tới trong chuyển đổi số đối với ngành thuế, xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử về thuế, áp dụng phân tích rủi rõ dữ liệu trong vấn đề thu thuế. Đến ngày 21/3 cũng sẽ triển khai cho các hộ kinh doanh nộp thuế qua App trên điện thoại di động, họ không phải đến cơ quan thuế hay kho bạc nữa. Hiện Bộ đã phát hành 4 tỷ hóa đơn điện tử có mã. Từ nay đến 1/7 sẽ phát hành tiếp 3 tỷ hóa đơn nữa, là cơ sở để thu thuế và quản lý thuế chặt chẽ hơn.

Cần tách bạch dự trữ xăng dầu quốc gia với dự trữ thương mại

Về mặt hàng xăng dầu, theo Bộ trưởng các đại biểu đã phản ánh đúng tình hình, "có thể có tình trạng găm hàng, chờ lên giá". Cùng với đó, chiết khấu bằng 0 thì người bán hàng không bán hàng ra, đồng thời cả nguyên nhân từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hiểu được điều đó để có giải pháp khắc phục.

Việt Nam đã thu được gần 5.000 tỷ đồng từ bán hàng online -0
Các đại biểu tham dự phiên chất vấn tại hội trường.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đồng tình việc chưa tách bạch được dự trữ quốc gia với dự trữ thương mại, cơ quan chức năng không biết các doanh nghiệp đầu mối có dự trữ đúng quy định không là lỗ hổng trong quản lý. "Quỹ bình ổn giá lâu nay tính bằng tiền, liên Bộ Công Thương, Tài chính đang nghiên cứu, thời gian tới có thể thay bằng dự trữ hàng được không, để có thể cung ứng hàng ngày", Bộ trưởng lý giải.

Về các loại thuế, theo Bộ trưởng, nguyên liệu đầu vào không chỉ xăng dầu mà các mặt hàng khác như thép, dệt may, hoá chất, phụ thuộc vào nước ngoài. Về xăng dầu, số lượng nhập khoảng 10 triệu tấn dầu thô, trong khi đó, Nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn chỉ đáp ứng được khoảng 5,5 triệu tấn, tức chỉ đáp ứng 50%, còn lại phải nhập khẩu, nên có sự phụ thuộc nhập khẩu, giá dầu thô thế giới tăng, giá cơ sở trong nước tăng lên.

Bên cạnh đó, phương án giảm thuế cũng chỉ là một giải pháp trong nhiều giải pháp đồng bộ. Vì với mức giảm phí môi trường 2.000 đồng/lít xăng, 1.000 đồng/lít dầu sẽ giảm thu ngân sách khoảng 31,9 nghìn tỷ đồng. "Giá dầu thô tăng lên nền kinh tế của chúng ta rất thiệt hại, càng tăng lên sản xuất càng đình trệ. Cho nên sắp tới hai Bộ Tài chính, Công Thương sẽ tham mưu cho Chính phủ một số giải pháp, góp phần đảm bảo nguồn cung, chống buôn lậu và giảm thuế môi trường", Bộ trưởng khẳng định.

Quỳnh Vinh
.
.