Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “Ngôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu

Chủ Nhật, 11/12/2022, 18:11

Mở đầu cho chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, sáng 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã gặp Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuijsen, đến thăm khu công nghệ cao Brainport Industries ở Eindhoven, Hà Lan. Đây được xem là “Ngôi nhà của các giải pháp thông minh” của châu Âu.

Ngài Phó Thống đốc phụ trách các vấn đề kinh tế, tài chính, tri thức và phát triển tài năng Martijn van Gruijthuijsen bày tỏ niềm vinh dự được chào đón Thủ tướng và phái đoàn Việt Nam đến với Hà Lan và tỉnh Noord-Brabant - Ngôi nhà của các giải pháp thông minh của Châu Âu, cũng là nơi tìm ra giải pháp giải quyết cho các vấn đề xã hội mà thế giới hôm nay và mai sau đang phải đối mặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “gôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu -0
Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen bày tỏ niềm vinh dự được chào đón Thủ tướng và phái đoàn Việt Nam đến với Hà Lan và tỉnh Noord-Brabant.

Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen đã thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Schreinemacher vừa đến thăm Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh tại TP Hồ Chí Minh. Tại đó, Hà Lan nhất trí hợp tác với Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nông nghiệp bền vững, logistics và năng lượng tái tạo. Tại Brabant và Brainport Industries Campus, ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen chào mừng, dẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quan và tin tưởng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tìm thấy tất cả những giải pháp thông minh nhằm giải quyết những vấn đề Thủ tướng quan tâm.

Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen cũng khẳng định, Hà Lan đang cảm nhận được hậu quả của biến đổi khí hậu và nhận thấy việc chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh và sạch là cấp thiết. Thách thức xã hội này là tâm điểm trong chính sách của Hà Lan và Hà Lan quyết tâm để những đổi mới được thực hiện ở Brabant sẽ giúp giải quyết điều đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “gôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen khẳng định, với tư cách là một Chính phủ không thể làm điều đó một mình, mà cần các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Giữa hai bên có nhiệm vụ tạo điều kiện và thúc đẩy những lực lượng này, để họ có thể tập trung vào đổi mới sáng tạo. Đó là sức mạnh sự Hợp tác Ba Nhà (Triple Helix): giữa doanh nghiệp, viện - trường và Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “gôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu -0
Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen phát biểu và tin tưởng vào sự hợp tác giữa các bên.

“Đổi mới đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Một mình cá nhân có thể đi nhanh hơn, nhưng cùng nhau chúng ta có thể tiến xa hơn. Chúng tôi luôn hướng ra ngoài biên giới khu vực của mình, tới các đối tác tiềm năng ở châu Âu và ngoài châu Âu”- ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “gôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu -0
Nội dung phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ các đối tác, nhà đầu tư.

“Năm 2023 đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Bộ trưởng Schreinemacher đã đến thăm Việt Nam và Thủ tướng Rutte đã đến thăm Việt Nam vào năm 2019. Với tư cách là Brabant, chúng tôi cũng đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ của mình ở Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những quốc gia chúng tôi quan tâm nhất, vì Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và vì chúng ta cùng có nhiều lĩnh vực thú vị mà chúng ta có thể hợp tác thành công”- ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen khẳng định.

Nhắc lại những giá trị cốt lõi và truyền thống hợp tác, phát triển, những dự án đang triển khai, ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen khẳng định luôn muốn chia sẻ các giải pháp của mình với thế giới và học hỏi từ những người khác, đồng thời hy vọng giữa Việt Nam và Brainport có thể cùng nhau trao đổi sâu hơn nữa cũng như nhìn thấy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “gôi nhà của những giải pháp thông minh” châu Âu -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen tham quan các công ty, tập đoàn đang hoạt động tại Khu công nghệ cao Brainport Industries.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui, xúc động, dù là ngày Chủ nhật nhưng cá nhân và Đoàn được ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen đón tiếp rất trọng thị, chân thành và cởi mở. Đây là chỉ dấu cho cả hai nhìn thấy những tiềm năng hợp tác còn rất rộng mở trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi những xu thế phát triển của thế giới, như phát triển nhanh bao trùm, bền vững; hai là xu thế đổi mới sáng tạo, lập nghiệp mạnh mẽ hơn phù hợp với từng quốc gia dân tộc; xu thế phải thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, chuyển đổi số.

Một xu thế tiếp theo đó là thách thức toàn cầu, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, xu thế này giữa Việt Nam và các nước phải đối diện, giải quyết và không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tất cả những xu thế trên không ai có thể giải quyết một mình, chính vì vậy, Việt Nam có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường nâng cao hợp tác, chung tay cùng giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu. Những xu thế này cũng tác động đến mọi người dân trên thế giới, vì vậy, lấy người dân là chủ thể, là trung tâm hành động, mang lại những giá trị tốt đẹp, bền vững, hạnh phúc cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, để thực hiện những mục tiêu trên, Việt Nam xây dựng đường lối đối ngoại tự chủ, là bạn bè tốt, có trách nhiệm, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập sâu rộng toàn diện và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “Ngôi nhà của những giải pháp thông minh” của châu Âu -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan "Ngôi nhà của các giải pháp thông minh" của Châu Âu.

Nêu những khó khăn, thách thức trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra gay gắt, xung đột vũ trang, lạm phát toàn cầu, xu thế lạm phát, khủng hoảng năng lượng, khủng khoảng thông tin…, những vấn đề này theo Thủ tướng Phạm Minh Chính mang tính toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia, tổ chức phải đối diện và chung tay giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong bối cảnh đó, Hà Lan và Việt Nam không chọn bên, mà chọn công lý, lẽ phải, chọn công lý toàn cầu, lợi ích của toàn dân để chung tay hợp tác, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tin tưởng, dựa trên nền tảng hợp tác trong gần 50 năm vừa qua, đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực, các vấn đề liên quan và đặc biệt là chống biến đổi khí hậu, chúng ta càng hợp tác càng  có thêm kinh nghiệm. Đối tác chiến lược về chống biến đổi khí hậu, hợp tác giữa nhiều tỉnh thành của hai nước, có được kết quả và thu được kinh nghiệm quý báu từ sự hợp tác này.

Trước chính quyền, viện nghiên cứu, công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra 2 câu hỏi cho cả hai bên đó là, chúng tôi cần gì ở các bạn và các bạn làm gì giúp chúng tôi trong tương lai?

Trả lời hai câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Hà Lan có 3 mô hình hay, Việt Nam cần học hỏi, đó là dịch vụ hàng không, vận tải biển và mô hình đổi mới sáng tạo với chủ đề không gian truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo mở. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, cần thêm hai từ lập nghiệp để toàn diện hơn nội hàm phát triển này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn tượng trước sự phát triển đổi mới của Hà Lan, phát triển từ một nước nông nghiệp, đi vào công nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là dịch vụ thông minh. Trong hơn 10 triệu dân Hà Lan đã có 1 triệu dân làm các dịch vụ liên quan đến cảng biển, cảng hàng không, đây là tỷ lệ dân số tham gia dịch vụ rất lớn. “Các bạn đi từ nông nghiệp lên công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ, đây là bước đi hết sức thông minh mà Việt Nam cần học hỏi và đề nghị Hà Lan hỗ trợ bởi những nội dung hợp tác mang tính tương đồng trong quá trình phát triển”- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Thông tin Việt Nam đang xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và lập nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những gì chúng ta đã và đang làm, đang nói, thống nhất về nhận thức, ý tưởng, và cần thực hiện những nội dung cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Vấn đề quy hoạch chiến lược để phát triển như thế nào, Việt Nam cần Hà Lan hỗ trợ trên cơ sở sự chủ động cố gắng của chính Việt Nam. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế chính sách ra sao để hoạt động phù hợp với luật pháp, điều kiện phát triển của Việt Nam hay như hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh chính cũng cho rằng, cần sớm triển khai xây dựng những nội dung cụ thể như khu, cụm, phối hợp giữa 3 nhà, đó là: Nhà nước, nhà doanh nghiệp và các viện nghiên cứu trên tinh thần "3 trong 1". Đặt câu hỏi vấn đề nguồn lực được huy động ra sao, Thủ tướng cho rằng đó là từ Nhà nước, các nhà đầu tư, hợp tác công tư, nguồn lực xã hội ra sao để có được sự phát triển của Brainport.

Với Brainport, Thủ tướng Phạm Minh Chính hình dung đây như là thung lũng silicon của Mỹ, nhưng có những nét rất khác, phù hợp với thời đại hiện nay. Thủ tướng đề nghị phía bạn giúp đỡ Việt Nam trên vấn đề này cùng với bạn bè quốc tế và các doanh nghiệp ở châu Âu.

Đặt vị trí đổi mới sáng tạo, lập nghiệp hết sức quan trọng của Brainport, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời cũng khẳng định, Hà Lan và Việt Nam đang đi đúng hướng vào những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chống biến dổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, sử dụng lại những thứ đã sử dụng để tiết kiệm nguồn lực, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp; xử lý những vấn đề liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long, những vùng sâu, vùng xa, bằng thành quả của đổi mới và sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Hà Lan đào tạo nguồn lực nhân lực chất lượng cao cho Brainport Việt Nam như; đào tạo về ý tưởng, cách quản trị, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, năng lực hợp tác quốc tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hy vọng sau chuyến thăm này, Việt Nam và Hà Lan sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, trong đó có quan hệ của Braniport với các trung tâm, các tỉnh, thành của Việt Nam; từ đó, mang tầm bao trùm, xuyên suốt, tổng thể, mang lại lợi ích, hiệu quả cho cả hai nước trong bối cảnh rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói của ngài Phó Thống đốc đó là: “Muốn đi xa phải đi cùng nhau”, đồng thời mong muốn, tin tưởng, hy vọng sau cuộc gặp này, hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan ngày càng hiệu quả, thực chất cho cả hai bên.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Brabant “Ngôi nhà của các giải pháp thông minh” của châu Âu, đại diện Công ty Besi chuyên sản xuất các thiết bị bán dẫn đã giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về công nghệ xe tự lái, nhận diện khuôn mặt, đồng hồ thông minh. Công ty Besi có nhiều cơ sở nghiên cứu phát triển, trung tâm bảo hành và 70% doanh thu của công ty đến từ châu Á. Công ty nghiên cứu xây dựng cơ sở mới tại Việt Nam sau khi đã có nhà máy tại Malaysia và Trung Quốc.

Giám đốc của Công ty Công nghệ Sioux bày tỏ xúc động khi Thủ tướng Phạm Minh Chính nói đến thách thức mang tính toàn cầu và sự cần thiết của việc hợp tác toàn cầu để chung tay giải quyết những thách thức này. Công ty có nhiệm vụ sáng tạo công nghệ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn…

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các công ty, tập đoàn trong khu công nghệ cao Brainport Industries cũng khẳng định sẽ nghiên cứu, chung tay hợp tác với Việt Nam trên những lĩnh vực đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở, đề cập, đồng thời tin tưởng vào sự phát triển bền vững của các bên.

Sau khi đi tham quan những công ty, tập đoàn đang hoạt động tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan ngay trong ngày xây dựng nội dung, chương trình, ký kết hợp tác trên những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm. Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen hào hứng, vui vẻ nhận lời trong tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn, công ty hai nước cùng có mặt. 

Ngài Phó Thống đốc Martijn van Gruijthuijsen đã trân trọng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính món quà ý nghĩa là sản phẩm từ chính những bàn tay người thợ công nghệ cao đang hoạt động, làm việc tại “Ngôi nhà của những giải pháp thông minh” của châu Âu làm ra, dành tặng Thủ tướng.

* Trong chương trình, cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi gặp mặt Thị trưởng TP Amsterdam Femke Halsema; Gặp Chủ tịch Liên đoàn thế giới chủ Hà Lan (VNO) Ingrid Thijssen; Dự Tọa đàm với một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan; Gặp Tổng Thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực Marcin Czepelak; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Hà Lan.

Hoàng Phong (đưa tin từ Hà Lan)
.
.