Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus

Thứ Tư, 13/12/2023, 20:05

Chiều 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus, ông Volfovich Alexander Grigoryevich đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện, thực chất quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus, ông Volfovich Alexander Grigoryevich - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Belarus dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus, mong tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và tin cậy, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Thủ tướng và Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus vui mừng nhận thấy trên nền tảng trước đây, đặc biệt là từ năm 1957 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Belarus, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus -0
Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Belarus - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quan hệ chính trị có độ tin cậy ngày càng cao; hai nước hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. Quan hệ hợp tác an ninh là lĩnh vực truyền thống, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ toàn diện giữa hai nước. Hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo... ngày càng phát triển.

Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Roman Golovchenko và đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Belarus đã thành công rất tốt đẹp, là dịp quan trọng để hai bên trao đổi, thống nhất các định hướng, tạo xung lực mới phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Belarus, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Về kinh tế - thương mại và đầu tư, cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) mà Belarus là thành viên; phát huy các thế mạnh kinh tế bổ sung cho nhau; nỗ lực tăng kim ngạch thương mại và tạo điều kiện để hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau; nghiên cứu thành lập các liên doanh sản xuất ở cả Việt Nam và Belarus trong các ngành nghề phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai bên…

Cùng với đó, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ để không ngừng vun đắp, phát huy tình hữu nghị giữa hai nước…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus -0
Ông Volfovich Alexander Grigoryevich đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng và có nền tảng quan trọng để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới về chất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn với Bộ Công an Việt Nam và những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan những năm qua, Thủ tướng đề nghị Hội đồng An ninh Belarus tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các cơ quan phía Việt Nam trong thực thi pháp luật, đào tạo nhân lực, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mạng…

Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus Volfovich Alexander Grigoryevich thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc tại Việt Nam và những kết quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật với Việt Nam; đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng và có nền tảng quan trọng để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới về chất; khẳng định Belarus mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam và Hội đồng An ninh sẽ tích cực góp phần triển khai các thỏa thuận đạt được của lãnh đạo hai nước, nhất là những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng cho biết, Việt Nam ủng hộ Belarus tăng cường hợp tác với ASEAN, đề nghị Belarus ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Theo Baochinhphu
.
.