Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand

Thứ Ba, 19/12/2023, 16:12

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand, trong đó có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia New Zealand, không ngừng được tăng cường và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson đến chào tạm biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Tredene Dobson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand, trong đó có Cơ quan Cảnh sát quốc gia New Zealand, nói riêng.

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand -0
Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Tredene Dobson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm điểm lại rằng, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia New Zealand và Bộ Công an Việt Nam không ngừng được tăng cường và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, khủng bố quốc tế, buôn bán người và đưa người di cư bất hợp pháp.

Hai bên đã phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau tổ chức thành công nhiều khóa tập huấn về y tế cứu thương chiến thuật, khoa học hình sự, khám nghiệm hiện trường khủng bố và điều tra chống rửa tiền. Các khóa tập huấn được các học viên của hai cơ quan tham gia đánh giá cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Tredene Dobson.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hi vọng, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia New Zealand về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” đã ký năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Đại sứ Tredene Dobson sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tredene Dobson khẳng định, với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân, sau khi về nước, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm, trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia New Zealand - Việt Nam nói chung, giữa các có quan thực thi pháp luật New Zealand và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khổng Hà
.
.