Truyền thông Lào đề cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thứ Tư, 11/08/2021, 07:05

Báo chí Lào số ra ngày 10/8 đã trang trọng đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

 

 

Các bài viết đều khẳng định chuyến thăm là nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon (Nhân Dân) - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, PathetLao (Đất nước Lào)… đều dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đối với việc gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Truyền thông Lào đề cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc -0
 Bài xã luận được trang trọng đăng trên trang nhất của tờ PathetLao Daily.

Trong bài xã luận với tiêu đề “Tinh thần đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng gắn bó”, báo Pasaxon đánh giá chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại trước sau như một của hai nước, đặc biệt là bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến thăm góp phần khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của nhân dân hai nước.

Tờ báo nhấn mạnh: “Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh, nắm chặt tay nhau để tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn”.

Trong khi đó, Tờ Vientiane Times (Thời báo Viêng Chăn) và các báo lớn của Lào đều cho biết, tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức đầy trọng thị với những nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, hai Chủ tịch nước đều nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức nhiều hơn các chuyến thăm trao đổi của các đoàn cấp cao và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình và thỏa thuận mà hai nước đã ký kết; nhất trí cần chú trọng hơn nữa trong hợp tác an ninh và quốc phòng để đối phó với các thách thức và tạo thuận lợi cho phát triển.

Hai Chủ tịch nước cũng nhất trí với các đề xuất của các bộ, ngành của hai nước về việc tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng, du lịch, hợp tác năng lượng và nông nghiệp sạch, nhằm củng cố nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Lào và Việt Nam.

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến đường cao tốc Vientiane - Hà Nội, nâng cấp đường số 8, đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cảng biển Vũng Áng, sân bay Nongkhang ở tỉnh Houaphan và các kế hoạch mua bán điện… Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng, chống ma túy, tìm kiếm cứu nạn, mua bán điện, thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản…

Bên cạnh các tin bài về hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Lào, tờ PathetLao Daily, ấn phẩm của Thông tấn xã Lào, cùng ngày cũng có bài xã luận về “Quan hệ truyền thống Lào – Việt Nam luôn bền chặt”.

Bài báo đã điểm lại quan hệ Lào – Việt từ ngàn xưa, từ sự tương đồng về văn hóa, sự gần gũi về mặt địa lý, khẳng định quan hệ truyền thống giữa hai nước được hình thành không do ý muốn chủ quan của bất kỳ bên nào, cũng không phải là một hiện tượng nhất thời mà bắt nguồn từ vị trí địa – chiến lược của hai nước, từ bản chất nhân văn, nương tựa lẫn nhau của hai dân tộc có cùng lợi ích cơ bản về độc lập, tự chủ và nguyện vọng chính đáng thiết tha về hòa bình và phát triển.

Bài báo cũng điểm lại quan hệ đồng cam cộng khổ, sống chết bên nhau trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của hai dân tộc Lào Việt trong suốt những năm tháng chống lại kẻ thù chung, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Bài báo kết luận, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith vào cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo hai nước đều ca ngợi những thành tựu to lớn và lịch sử của mỗi bên và mỗi nước trong sứ mệnh đổi mới; Bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, sứ mệnh đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước của Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Trước đó, tờ PathetLao Daily cũng đăng tải bài viết mang tiêu đề “Chúc mừng chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Việt Nam”. Bài báo cho biết đánh giá chuyến thăm Lào của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mong muốn và lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Lào nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ gắn bó, bền chặt, tin tưởng và thủy chung trong sáng của mối quan hệ hiếm có giữa hai nước Việt Nam-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanouvong kính yêu xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp và phát triển.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đang tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030. Đây là chiến lược hợp tác vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cùng nhau tổ chức thực hiện nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào cuối tháng 6 vừa qua.

Theo PathetLao Daily, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng nhằm tái khẳng định mạnh mẽ lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước, và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ gắn bó giữa hai nước Lào, Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam.

PV (tổng hợp)
.
.