Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Thứ Tư, 11/01/2023, 10:25

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Khoảng 9h, đoàn xe chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, tại Thủ đô Vientiane, dự Lễ đón chính thức thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trân trọng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nơi xe đỗ.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, các bộ, ngành, cơ quan. Đặc biệt là hàng trăm em học sinh mặc đồng phục cầm Quốc kỳ Việt Nam - Lào xếp thành hàng dài vẫy chào đoàn xe của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trong không khí thân mật, nồng ấm tình đồng chí, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trân trọng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nơi xe đỗ. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em học sinh Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Lào bước trên thảm đỏ lên bục danh dự. Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, Quốc thiều hai nước được cử lên. Tiếp đó, hai Thủ tướng đã duyệt Đội danh dự nước CHDCND Lào.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón nhận tình cảm của các em học sinh Lào.
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone tại Lễ đón chính thức.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc Hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội đàm, trong không khí thắm tình anh em, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước CHDCND Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone; cảm ơn Thủ tướng Sonexay Siphandone đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chân tình, và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự tại lễ đón.
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -1
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -2
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Hai Thủ tướng với các đại biểu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Lào.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những kết quả tích cực Lào đạt được trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tin tưởng Lào sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung, trong sáng, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam. 

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm chính thức, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, đặc biệt là nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng gia tăng. Hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các kênh; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022" ở cả hai nước. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được tăng cường thúc đẩy. Thương mại là điểm sáng trong năm qua với tổng kim ngạch song phương cả năm 2022 đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng hơn 21% so với năm 2021.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -1
Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -2
Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc Hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng; nâng tầm hợp tác kinh tế, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế; duy trì tăng trưởng thương mại ổn định từ 10-15% mỗi năm trở lên; không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên.

Ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào -0
Các đại biểu tham dự hội đàm.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Quỳnh Vinh (từ Thủ đô Vientiane, Lào)
.
.