Một giáo viên vay 3 triệu qua app “tín dụng đen” dẫn tới món nợ hàng trăm triệu đồng

Thứ Năm, 28/10/2021, 17:29

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao.


Nạn nhân là chị T.H.Y., giáo viên, trú tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã nhiều tháng nay sống trong sợ hãi khi nhóm đối tượng “ẩn” liên tục khủng bố tinh thần, đe dọa tính mạng khi “đột nhập” vào điện thoại lấy tất cả danh sách gọi điện, nhắn tin quấy rối bạn bè, người thân, đồng nghiệp, gây sức ép để chị Y. trả tiền.

Do lo sợ, chị Y. đã vay tiền của bạn bè, người thân tổng cộng 124 triệu đồng để trả cho các app, nhưng vẫn còn nợ lại 355,2 triệu đồng. Số tiền lãi liên tục tăng khiến chị Y. không đủ khả năng trả nợ.

Một giáo viên ở Tuyên Quang vay 3 triệu qua app “tín dụng đen” dẫn tới món nợ hàng trăm triệu đồng -0
Các app vay tiền cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”.

Cực chẳng đã, chị Y. đã gửi đơn trình báo đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang vào tháng 7/2021.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khởi khuồn vụ vay lãi nặng với số tiền “khủng” bắt nguồn từ việc chị Y vay dạng tiêu dùng, trả góp điện thoại với số tiền 3 triệu đồng. Sau đó, chị Y đã trả hết số tiền này. Tuy nhiên, những thông tin cá nhân, số điện thoại của chị Y được bán cho bên thứ 3.

Các đối tượng “ẩn” có số điện thoại của chị Y. và gửi tin nhắn đến với nội dung: “Có khó khăn thì gọi đến số điện thoại này sẽ vay với thủ tục ngắn gọn, sẽ được hỗ trợ, số tiền vay thuận tiện chỉ cần vay online”.

 Cùng thời điểm này, tháng 3/2021, chị Y  đang có công việc cần tiền nên đã gọi theo số điện thoại đã cho, hỏi vay 3 triệu đồng. Bi kịch từ đây bắt đầu khi nạn nhân và đối tượng kết bạn qua zalo, trao đổi về việc vay tiền qua ứng dựng app “Sieudong”, với lãi suất trong vòng 7 ngày không mất tiền lãi nếu trả đúng hạn nhưng mất phải mất thêm phí (tuy nhiên phí bao nhiêu đối tượng lại không nói). Rất đơn giản, dễ làm siêu lòng người vay tiền! Chị Y. cũng không ngoại lệ khi không phải ký bất cứ giấy tờ gì mà vẫn vay được tiền.

Nhóm đối tượng gửi cho chị Y. một đường link để cài đặt phần mềm ứng dụng app, đồng thời  phía bên kia yêu cầu cho truy cập ảnh, danh bạ trên điện thoại thì mới vay được tiền. Không lường trước được hậu quả, chị Y. ấn nút “đồng ý”, sau đó nhanh chóng tất cả mọi dữ liệu trong điện thoại của chị đã được nhóm đối tượng sao chép lại. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu chị chụp mặt trước, mặt sau của chứng minh nhân dân; 1 ảnh chân dung chụp thẳng mặt và tay cầm chứng minh nhân dân.

Làm các thủ tục vay 3 triệu đồng, tuy nhiên thực tế, số tiền về tài khoản của chị Y. chỉ có 1,8 triệu đồng. Khi chị Y. thắc mắc hỏi đối tượng, số tiền còn lại 1,2 triệu đồng nữa đâu thì nhóm đối tượng nói đây là tiền phí gồm: tư vấn, hướng dẫn… và yêu cầu trong vòng 1 tuần phải hoàn trả đủ 3 triệu đồng. Đến ngày thứ 6, nhóm đối tượng sử dụng điện thoại lạ gọi đến điện thoại nạn nhân nhắc: “Ngày mai là đến hẹn phải trả nợ, không trả là phải chịu phạt với số tiền rất cao”. 

Qua ngày đã hẹn không thấy chị Y. trả tiền, liên tiếp các số điện thoại lạ gọi đến đe dọa, chửi bới chị và những người có số điện thoại lưu trong danh bạ điện thoại của chị Y. Lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình cũng như nhà trường, chị Y khất lần thì  các đối tượng tiếp tục giới thiệu chị vay tiền qua các App khác để trả nợ.

Đến ngày 9/6, chị Y. đã vay tiền của 39 app như: “Cây phát tài”, “Vay tốt”, “Ví vui vẻ”, “Trạm tiền”, “Ví chanh”… với 164 giao dịch vay tiền. Tổng số tiền lãi chị Y. phải trả cho các app là gần 480 triệu đồng. Trong khi đó số tiền chị vay qua các app của nhóm đối tượng gửi vào tài khoản của chị chỉ có vẻn vẹn 5 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn, các đối tượng còn lên cả facebook cá nhân của chị Y., lấy tất cả các ảnh của nạn nhân và cả ảnh tay đang cầm chứng minh nhân dân tải về đưa lên facebook đăng với nội dung chị làm gái gọi...

Theo một cán bộ của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khi thụ lý vụ án, điều tra phát hiện các số điện thoại của nhóm đối tượng sử dụng đều là sim rác, sau khi các đối tượng gọi cho nạn nhân và những người quen của chị Y. là tắt điện thoại nên việc điều tra rất khó khăn. Ngoài ra, đối tượng “ẩn” này không phải là một người mà cả nhóm đối tượng phân tầng gồm tổ cho vay, tổ hướng dẫn cho vay, tổ đốc đòi nợ…

Hiện giờ, chị Y. đã phải thay đổi số điện thoại, khóa Facebook. Tuy nhiên, tinh thần của chị Y. vẫn bất an trước những lời đe dọa của đối tượng, mỗi lần đi đâu ra ngoài chỉ sợ nhóm đối tượng bất ngờ xuất hiện đòi nợ…

Minh Hiền
.
.