6 triệu người Afghanistan đang đối mặt với nạn đói

Thứ Ba, 30/08/2022, 16:40

Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây kêu gọi khôi phục nguồn tài trợ phát triển cho Afghanistan, vốn đã bị đóng băng khi Taliban lên nắm quyền, cảnh báo 6 triệu cư dân tại quốc gia Nam Á này đang đối mặt với nạn đói.

Nga, Trung Quốc tố Mỹ bỏ mặc người dân Afghanistan trong nạn đói cùng cực  -0
Ảnh minh họa Getty Images/UNHRC. 

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30/8, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết Afghanistan phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, từ nhân đạo, kinh tế, đến khí hậu, nạn đói, đồng thời kêu gọi nối lại các hoạt động cứu trợ ngay lập tức nhằm cung cấp 770 triệu USD để giúp người dân Afghanistan sống sót qua mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Xung đột, nghèo đói, biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực “từ lâu đã là một thực tế đáng buồn” ở Afghanistan, tuy vậy, điều khiến tình hình hiện tại ở nước này trở nên nghiêm trọng hơn là việc ngừng viện trợ phát triển quy mô lớn.

“Tình trạng đói nghèo tại Afghanistan ngày càng tồi tệ, dân số gia tăng không ngừng và nhà chức trách hiện nay không có tiền trong ngân sách để đầu tư cho chính tương lai đất nước. Điều quan trọng hiện nay là những hỗ trợ để phát triển cần được tái khởi động”, ông Grriffiths cho biết.

Quan chức LHQ thông tin thêm hơn một nửa trong số 39 triệu dân của Afghanistan cần được giúp đỡ nhân đạo và 6 triệu người đang đối mặt với nạn đói. Ước tính hơn 1 triệu trẻ em tại nước này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Ông Griffiths cũng kêu gọi nhà cầm quyền tại Afghanistan cần có hành động để cải thiện tình hình.

Lực lượng Taliban đang nắm quyền tại Afghanistan và chưa được chính phủ nước ngoài chính thức công nhận, vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Đây được coi là trở ngại lớn với các hoạt động cứu trợ quốc tế.

Theo ông Griffiths, Afghanistan cần gấp 614 triệu USD để chuẩn bị cho mùa đông, khoản tiền này sẽ được dành cho sửa chữa và nâng cấp nơi trú ẩn, quần áo ấm và chăn, khoảng 154 triệu USD khác cho thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Với việc hơn 70% dân cư Afghanistan sống ở các vùng nông thôn, nếu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi không được đảm bảo thì “sinh kế của hàng triệu người có thể bị đe dọa, năng lực sản xuất lương thực của đất nước sẽ bị hạn chế”. Hậu quả sẽ rất thảm khốc và khó có thể đảo ngược, quan chức LHQ nhấn mạnh.

Hàng tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan, chủ yếu được gửi tại Mỹ, cũng đã bị các chính phủ nước ngoài phong tỏa để ngăn khoản tiền rơi vào tay Taliban. Nga và Trung Quốc kêu gọi “phá băng” các khoản tiền này.

Trong một cuộc họp của LHQ, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ và các đồng minh bỏ rơi người dân Afghanistan đối mặt với “sự tàn phá, nghèo đói, khủng bố, đói kém và hàng loạt thách thức khác”. “Thay vì thừa nhận sai lầm của chính họ và hỗ trợ tái thiết đất nước Afghanistan bị tàn phá, họ đã phong tỏa các nguồn tài chính của Afghanistan và ngắt kết nối ngân hàng trung ương của nước này khỏi Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT)”.

Đại sứ Trung Quốc Trương Quân cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh “trốn tránh trách nhiệm và bỏ rơi người dân Afghanistan” và áp đặt “sự cô lập và phong tỏa chính trị”.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết “bất kỳ quốc gia nào nghiêm túc với việc ngăn chặn khủng bố tại Afghanistan sẽ không chủ trương cho phép Taliban tiếp cận ngay lập tức, vô điều kiện với khoản tiền khổng lồ này”.

Đại sứ Thomas-Greenfield nhấn mạnh Mỹ là nước viện trợ hàng đầu cho Afghanistan và chỉ trích những cáo buộc của Nga và Trung Quốc.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.