8 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại Colombia

Thứ Bảy, 03/09/2022, 07:56

8 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng chất nổ xảy ra ở miền tây Colombia hôm 2/9 (giờ địa phương). Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh nước này kể từ khi kể từ khi Tổng thống Gustavo Petro nhậm chức.

8 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại Colombia -0
Hình minh họa. Ảnh: AP

"Tôi cực lực lên án vụ tấn công bằng chất nổ ở San Luis, Huila khiến 8 cảnh sát thiệt mạng", Tổng thống Colombia Gustavo Petro chia sẻ trên Twitter. "Những hành vi này rõ ràng là một sự phá hoại đối với nền hòa bình toàn diện. Tôi đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra", ông nói.

Đại diện đặc biệt của LHQ tại Colombia, Carlos Ruiz, cũng lên án vụ tấn công và kêu gọi "tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực vì hòa bình".

Các nguồn tin cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Huila, khi chiếc xe chở các sĩ quan cảnh sát bất ngờ phát nổ trong lúc di chuyển.

"Vụ tấn công nhằm vào một cảnh sát tuần tra. Có vẻ như kẻ tấn công đã sử dụng chất nổ", người phát ngôn cảnh sát Huila cho biết. 

Hiện chính phủ Colombia vẫn chưa công bố thủ phạm của vụ tấn công, nhưng tổ chức du kích cánh tả Colombia mang tên Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) được cho là đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này, theo các nguồn tin an ninh.

Cuộc xung đột kéo dài suốt 6 thập kỷ tại Colombia giữa chính phủ, quân du kích cánh tả, quân đội cánh hữu và các băng nhóm buôn ma túy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 450.000 người chỉ tính riêng từ năm 1985 đến 2018.

Trong bài phát biểu nhậm chức hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Gustavo Petro cam kết sẽ tìm kiếm 1 hướng đi hòa bình toàn diện để chấm dứt các cuộc xung đột, trong đó đặc biệt chú trọng tới khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), cũng như xem xét tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình đã ký từ năm 2017 với FARC đã giải giáp.

An Nhiên
.
.