Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt viên uống trị COVID-19

Thứ Năm, 04/11/2021, 19:48

Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt thuốc trị COVID-19 molnupiravir dạng viên uống thuận tiện do hãng dược Merck hợp tác cùng Ridgeback Biotherapeutics phát triển.

Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) ngày 4/11 phê duyệt thuốc trị COVID-19 molnupiravir dạng viên uống do hãng dược Merck và Ridgeback Biotherapeutics hợp tác phát triển, mẫu thuốc được mô tả là có thể "thay đổi cuộc chơi" trước COVID-19, Reuters đưa tin.

Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt thuốc trị COVID-19 dạng viên uống -0
Thuốc molnupiravir của Merck. Ảnh: Reuters

Theo MHRA, thuốc molnupiravir của Merck "an toàn và hiệu quả trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở người nhiễm COVID-19". MHRA khuyến cáo uống thuốc này càng sớm càng tốt với người xét nghiệm COVID-19 dương tính và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc molnupiravir dạng uống của hãng dược Merck. MHRA khẳng định quá trình phê duyệt được thực hiện sau một cuộc đánh giá nghiêm ngặt về tính an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Merck trước đó nói rằng thuốc viên molnupiravir giảm gần một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19 trong một thử nghiệm lâm sàng. Người sử dụng được hướng dẫn uống hai viên molnupiravir mỗi ngày trong liệu trình 5 ngày.

CNBC cho biết, thuốc molnupiravir của Merck có khả năng can thiệp vào quá trình nhân lên của virus SARS-CoV-2, theo đó ngăn chặn quá trình sinh sôi của virus, giữ nồng độ virus thấp trong cơ thể người nhiễm, do đó có thể giảm mức độ nghiêm trọng và tử vong do COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid gọi khoảnh khắc thuốc molnupiravir dạng uống được phê duyệt là ngày lịch sử của đất nước. Giám đốc điều hành MHRA June Raine thì khẳng định thuốc molnupiravir của Merck sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc điều trị người nhiễm COVID-19.

Tuần trước, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria van Kerkhove cho biết, cơ quan này đang thu thập thêm dữ liệu từ Merck để có thể sớm đưa ra hướng dẫn sử dụng loại thuốc này cho các trường hợp nhiễm bệnh từ nhẹ đến trung bình.

Giới chuyên gia y tế bày tỏ lạc quan vào tương lai của thuốc molnupiravir dạng uống, trong bối cảnh phương pháp điều trị sử dụng kháng thể đơn dòng có thể giúp bệnh nhân không phải nhập viện, song lại đắt tiền, sản xuất phức tạp và đòi hỏi phải truyền hoặc tiêm vào cơ thể. Vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả rõ rệt, nhưng chiến dịch tiêm chủng vẫn gặp nhiều cản trở và phần lớn thế giới chưa được tiêm vaccine.

Thiện Nhân
.
.