Bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ đi hơn 200 km mới được nhập viện

Thứ Bảy, 07/08/2021, 17:10

Mỹ hiện ghi nhận trung bình 100.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, quay trở lại mốc đáng buồn từng được ghi nhận trong đợt dịch mùa đông vừa qua, đồng thời, đây là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể delta của virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ đi hơn 200 km mới được nhập viện  -0
Hàng dài người xếp hàng chờ xét nghiệm trước khi lên máy bay tại Hollywood, Mỹ, ngày 6/8. Ảnh AP.  

Hồi cuối tháng 6, Mỹ chỉ ghi nhận khoảng 11.000 ca nhiễm mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên hơn 100.000 trong những ngày qua.

Tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên Mỹ ghi nhận số ca nhiễm trung bình mỗi ngày hơn 100.000. Đầu tháng 1/2021, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày cao kỷ lục, hơn 250.000. Con số này giảm xuống đáng kể vào tháng 6, tuy nhiên, lại tiếp tục tăng lên mức hơn 100.000 trong vòng 6 tuần, bất chấp việc hơn 70% số người đủ điều kiện tại Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, AP đưa tin.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong mới mỗi ngày tại Mỹ cũng gia tăng đáng kể, từ trung bình 270 ca mỗi ngày cách đây 2 tuần lên 500 ca vào ngày 6/8.

Biến thể virus delta đang lây lan nhanh chóng trong nhóm người chưa được tiêm chủng, đặc biệt là ở các bang miền Nam, nơi các bệnh viện đã quá tải bệnh nhân.

Các quan chức y tế lo ngại rằng các ca bệnh sẽ tiếp tục tăng cao nếu nhiều người Mỹ không tiêm vaccine.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Rochelle Walensky, mới đây cảnh báo rằng “nếu người dân không tiêm chủng, Mỹ sẽ chứng kiến số ca nhiễm mới lên đến hàng trăm nghìn mỗi ngày, như thời đỉnh dịch hồi tháng 1”.

Số lượng người Mỹ nhập viện cũng tăng vọt, tình hình tại nhiều nơi trở nên tồi tệ đến mức nhiều bệnh viện phải vất vả tìm giường cho bệnh nhân ở những địa điểm xa xôi.

Các quan chức y tế tại thành phố Houston cho biết làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang tạo ra nhiều sức ép đối với hệ thống y tế tại đây, dẫn đến việc một số bệnh nhân phải được chuyển ra khỏi thành phố để được chăm sóc y tế, thậm chí là đưa đến bang khác.

Cuối tuần trước, một bệnh nhân ở Houston đã phải được chuyển đến bang North Dakota để được chăm sóc y tế. Ngày 5/8 vừa qua, một bé gái 11 tháng tuổi nhiễm COVID-19 và bị co giật đã được chuyển từ Houston đến một bệnh viện cách đó 274 km để điều trị.

Tại bang Missouri, 30 xe cấp cứu và hơn 60 nhân viên y tế trên toàn tiểu bang đã được điều động để giúp vận chuyển bệnh nhân COVID-19 đến các khu vực khác nếu các bệnh viện tại địa phương không còn đủ năng lực tiếp nhận thêm bệnh nhân, Thống đốc bang Missouri Mike Parson cho biết ngày 6/8.

Duy Tiến
.
.