Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Thứ Hai, 18/12/2023, 20:23

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel hôm 18/12 để thảo luận về hoạt động quân sự tại Dải Gaza, trong bối cảnh nhiều nước và các tổ chức quốc tế liên tục cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao Israel bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công mà Israel đang triển khai nhằm vào phong trào Hamas.

“Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay về các hoạt động cường độ cao trên mặt đất, cộng với các cuộc không kích, sẽ không tiếp diễn mãi mãi. Đó chỉ là một giai đoạn của chiến dịch", quan chức này nói, đồng thời cho biết phía Mỹ quan tâm đến việc hỗ trợ Israel lập kế hoạch cho quá trình chuyển dịch sang giai đoạn chiến sự mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel giữa lúc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, CNN đưa tin, ông Lloyd Austin tập trung vào “đánh giá chiến dịch cho đến nay với các mốc hoạt động cụ thể cần đạt được”, cũng như những kế hoạch mà Israel đưa ra, bao gồm việc tăng khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo và những bước mà Israel đang thực hiện để “giảm thiểu tác hại dân sự”.

Theo ông Michael Eisenstadt, Giám đốc Chương trình nghiên cứu quân sự và an ninh tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, cả Mỹ và Israel dường như đều đồng ý rằng cần phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

"Họ đồng ý cơ bản về con đường phía trước và sự cần thiết phải chuyển đổi sang một cách tiếp cận có mục tiêu hơn, nhưng có những khác biệt về thời gian”, ông nhận định.

Trong chuyến đi đến Israel tuần trước của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố rằng nước này sẽ chiến đấu "cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối". Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng khẳng định cuộc chiến sẽ "kéo dài hơn vài tháng".

Tuy nhiên, với việc giao tranh ác liệt lan rộng khắp Dải Gaza và các tổ chức viện trợ cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại khu vực này, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi gây quỹ diễn ra tuần trước đã cảnh báo rằng, Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì “các vụ đánh bom bừa bãi đang diễn ra”.

Theo thống kê của giới chức y tế tại Gaza, vùng lãnh thổ này đã bị Israel bao vây và bắn phá với quy mô lớn kể từ ngày 7/10 cho đến nay đã khiến khoảng 19.000 người Palestine thiệt mạng.

An Nhiên
.
.