Cựu siêu sao quyền anh tranh cử Tổng thống Philippines

Thứ Sáu, 01/10/2021, 14:54

Võ sĩ quyền anh mới nghỉ hưu Manny Pacquiao ngày 1/10 đã nộp đơn ứng cử vào vị trí Tổng thống tiếp theo của Philippines, khởi động cho cuộc đua sôi nổi vào hàng loạt vị trí chính trị tại quốc đảo này sẽ diễn ra vào tháng 5/2022.

Cựu siêu sao quyền anh tranh cử Tổng thống Philippines -0
Ông Pacquiao vẫy chào người ủng hộ sau khi nộp đơn tranh cử. Ảnh Reuters. 

Thời hạn đăng ký kéo dài một tuần thường là sự kiện tụ tập rất đông người nhưng sẽ im ắng hơn trong năm nay khi các hạn chế vẫn đang được áp dụng tại Philippines, một trong những nước có tình hình dịch COVID-19 phức tạp nhất tại châu Á, theo Reuters. 

Sáng 1/10, Pacquiao, xuất hiện cùng vợ kiêm bạn đồng hành tranh cử, đã nộp đơn ứng cử lên cơ quan bầu cử mà không có bất kỳ sự phô trương nào, sau đó phát biểu nhanh với báo giới về kế hoạch nếu như ông đắc cử. “Ưu tiên của tôi là giải quyết đại dịch để có thể thúc đẩy phục hồi nền kinh tế”, Pacquiao cho biết.

Trên đường đến địa điểm đăng ký, cựu ngôi sao quyền anh được hàng chục người ủng hộ chào đón, đứng bên vệ đường và vẫy các biểu ngữ có nội dung “Fight, Pacman”, tạm dịch là “Hãy cố lên, Pacman” – tên gọi mà người hâm mộ dành cho Pacquiao.

Ngoài ra, Pacquiao cho biết ông không bị ảnh hưởng bởi kết quả của một cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đang ở vị trí thứ tư trong số các ứng cử viên tổng thống hàng đầu, cho rằng “tiếng nói của người dân nghèo chưa được lắng nghe”.

Là một trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại và là người duy nhất giữ các danh hiệu thế giới ở 8 hạng đấu khác nhau, Pacquiao đã từ giã quyền anh vào tháng 9 để tranh cử tổng thống. Ông là Hạ nghị sĩ trong 2 nhiệm kỳ và hiện là Thượng nghị sĩ tại Philippines.

Quy trình đăng ký này sẽ chấm dứt nhiều tháng đồn đoán xem ai sẽ tham gia cuộc đua giành vị trí Tổng thống kế nhiệm ông Rodrigo Duterte, 76 tuổi, người theo hiến pháp không thể tái tranh cử mà thay vào đó sẽ tranh cử chức vụ phó tổng thống.

Ngoài Pacquiao, hai ứng cử viên khác đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống bao gồm Thị trưởng Manila, Francisco Domagoso, một cựu diễn viên, và Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, một cựu cảnh sát trưởng, dự kiến ​​sẽ nộp giấy chứng nhận trong những ngày tới.

Tuy nhiên, tâm điểm sẽ đổ dồn vào Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống, mặc dù bà này đã từ chối tranh cử vào năm tới.

Bà Duterte-Carpio, 43 tuổi, đã thay thế cha làm thị trưởng thành phố Davao khi ông trở thành tổng thống và kết quả của nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà vẫn là ứng cử viên tiềm năng.

Hơn 60 triệu người Philippines sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 5/2022 để bầu ra tổng thống, phó tổng thống, cùng hơn 18.000 nhà lập pháp và quan chức chính quyền địa phương mới. 

Duy Tiến
.
.