Đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza có "tiến triển tốt"

Thứ Ba, 30/01/2024, 06:07

Thủ tướng Qatar ngày 29/1 khẳng định cuộc gặp giữa các quan chức Ai Cập, Israel và Mỹ cuối tuần qua để thảo luận về một thỏa thuận nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas và thả những người bị bắt giữ bởi Hamas đã đạt “tiến triển tốt”.

Đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza có
Israel bác bỏ các điều khoản của Hamas về lệnh ngừng bắn. Ảnh AP. 

Các quan chức tình báo cấp cao của Ai Cập, Israel và Mỹ đã gặp nhau vào cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp.

Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, xác nhận rằng các bên đã thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng bao gồm một lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn, theo đó các con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được thả trước và viện trợ nhân đạo sẽ được đưa vào Dải Gaza.

“Chúng tôi hy vọng sẽ chuyển đề xuất này tới Hamas và đưa họ đến một nơi mà họ tham gia tích cực và mang tính xây dựng vào quá trình này”, Thủ tướng Qatar cho biết tại sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức tại Washington DC, Mỹ ngày 29/1 (giờ địa phương).

Được biết, Hamas đã yêu cầu lệnh ngừng bắn vĩnh viễn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán.

Thủ tướng Qatar bày tỏ tin tưởng rằng các bên đã nỗ lực đi đến “một giai đoạn với khả năng tiến đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trong tương lai” và tình hình đàm phán hiện nay “tốt hơn nhiều so với một vài tuần trước đây”.

Số liệu của Israel cho thấy khoảng 240 người đã bị Hamas bắt làm con tin vào ngày 7/10/2023 sau một cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel, khiến ít nhất 1.139 người thiệt mạng.

Theo các quan chức y tế Palestine, Israel đã đáp trả bằng một cuộc ném bom tàn khốc và xâm chiếm Gaza, khiến hơn 26.600 người thiệt mạng.

Qatar và Mỹ đã dẫn đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vào cuối tháng 11/2023, kết quả là hơn 100 người bị bắt làm con tin đã được thả ra và đổi lại hơn 200 người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel được phóng thích.

Kể từ đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trên nhiều mặt trận, khi gia đình của những người bị bắt giữ kêu gọi một thỏa thuận để đảm bảo sự trở về của những người thân yêu của họ, trong khi các thành viên trong liên minh cầm quyền của ông thúc đẩy leo thang căng thẳng, và đồng minh chủ chốt Mỹ chỉ trích Israel về số dân thường thiệt mạng ở Gaza.

Tuần trước, ông Netanyahu bác bỏ đề xuất của Hamas về việc chấm dứt chiến tranh và thả tù nhân để đổi lấy việc Israel rút lực lượng, thả tù nhân và chấp nhận quyền quản lý Gaza của nhóm vũ trang này.

Thủ tướng Israel cho rằng việc chấp nhận các điều kiện của Hamas có nghĩa là để nhóm vũ trang này “nguyên vẹn” và binh lính Israel đã “thất bại một cách vô ích”.

Thủ tướng Qatar lưu ý rằng đất nước của ông không phải là “một siêu cường có thể áp đặt điều gì đó lên một bên”, đáp lại tuyên bố trước đó của ông Netanyahu rằng Qatar đã không sử dụng đòn bẩy của mình để gây áp lực với Hamas.

Tiến Anh (Theo Al Jazeera)
.
.