Doanh nhân Canada bị Trung Quốc kết án 11 năm tù với tội danh gián điệp

Thứ Tư, 11/08/2021, 13:08

Tòa án tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tuyên án doanh nhân người Canada Michael Spavor 11 năm tù với tội danh gián điệp.

Spavor "bị kết tội gián điệp và cung cấp trái phép bí mật nhà nước. Anh ta bị kết án 11 năm tù", Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh cho biết trong một tuyên bố hôm 11/8.

Doanh nhân Canada bị Trung Quốc kết án 11 năm tù với tội danh gián điệp -0
 Michael Kovrig bị Trung Quốc tuyên án 11 năm tù với tội danh gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia. (Ảnh: AP)

Phán quyết của Spavor được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc giữ nguyên bản án tử hình đối với một công dân Canada khác về tội buôn lậu ma túy một tuần sau các phiên điều trần mới đối với bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei, công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Phiên điều trần của bà Mạnh sẽ kết thúc vào ngày 20/8 nhưng dự kiến ​​sẽ chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Michael Spavor đã bị Trung Quốc bắt giữ vào ngày 1/12/2018 cùng người đồng hương Michael Kovrig, một cựu quan chức ngoại giao, với cáo buộc tham gia hoạt động tình báo và đánh cắp bí mật quốc gia.

Ottawa coi đây là hành động trả đũa và mang động cơ chính trị từ phía Bắc Kinh, nhằm gây áp lực buộc nước này phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, sau khi bà bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ.

Trung Quốc khẳng định việc bắt giữ hai công dân Canada là hợp pháp, trong khi mô tả vụ việc của bà Mạnh là "hoàn toàn mang tính chính trị". Quan hệ giữa hai nước đã chạm đáy, với việc Trung Quốc cáo buộc Canada chính trị hóa các vụ kiện pháp lý, theo AFP.

Spavor và Kovrig chính thức bị buộc tội làm gián điệp vào tháng 6 năm ngoái và được xét xử tại các phiên tòa riêng biệt diễn ra vào tháng 3/2021. Hai công dân Canada này hầu như không có liên lạc với bên ngoài kể từ khi bị giam giữ.

Các chuyến thăm lãnh sự được nối lại vào tháng 10/2020, sau 9 tháng gián đoạn do COVID-19. Các nhà ngoại giao Canada đã bị cấm tham gia phiên tòa xét xử Spavor ở Đan Đông vào tháng 3 năm nay, kéo dài chưa đầy 3 giờ đồng hồ.

Gia đình Spavor khẳng định anh vô tội và cho rằng Spavor đã làm cống hiến rất nhiều với tư cách là một doanh nhân để "tạo lập mối quan hệ mang tính xây dựng" giữa Canada, Trung Quốc và Triều Tiên.

Cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc Guy Saint-Jacques cho hay Spavor có thể sẽ nhận một "bản án nghiêm khắc" khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tìm cách gây áp lực buộc Canada thả Mạnh Vãn Chu.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.