Đức hoãn chứng nhận dự án dẫn khí gây tranh cãi với Nga

Thứ Ba, 22/02/2022, 21:10

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/2 quyết định hoãn chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2, dự án nhằm đưa khí đốt của Nga đến Đức, sau khi Nga chính thức công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, theo Reuters. 

Đức hoãn chứng nhận dự án dẫn khí gây tranh cãi với Nga -0
Nord Stream 2 là dự án gây tranh cãi trong nội bộ châu Âu. Ảnh Reuters. 

Nord Stream 2 là dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu, được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga chảy thẳng đến Đức, bỏ qua quốc gia trung chuyển truyền thống Ukraine.

Dự án này đã vấp phải sự phản kháng dữ dội trong Liên minh châu Âu, từ Mỹ cũng như Ukraine, với lý do Nord Stream 2 làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga, khiến Ukraine mất đi nguồn thu từ phí trung chuyển và khiến Kiev dễ bị Moscow tấn công hơn.

“Những diễn biến gần đây khiến chúng tôi phải đánh giá lại tình hình, cụ thể là liên quan đến Nord Stream 2”, Thủ tướng Scholz cho biết trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Ireland, đồng thời nói thêm rằng Bộ Kinh tế Đức sẽ xem xét lại quy trình chứng nhận sau các hành động của Nga.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh ông đã yêu cầu Bộ Kinh tế thực hiện các bước để đảm bảo việc chứng nhận không diễn ra vào thời điểm nhạy cảm này.

Chính phủ Đức lâu nay khẳng định Nord Stream 2 chỉ đơn giản là một dự án thương mại nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhập khoảng một nửa nhu cầu năng lượng từ Nga.

Tiến Dũng
.
.