Đức lo "kịch bản xấu" hậu bầu cử Mỹ, từ chối cấp thêm tăng cho Ukraine

Chủ Nhật, 02/04/2023, 12:47

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lo ngại sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev sẽ suy giảm đáng kể nếu một Tổng thống Mỹ "xa rời châu Âu" được lựa chọn trong cuộc bầu cử vào năm sau.

RT hôm nay (2/4) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với báo Welt am Sonntag rằng, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị cắt giảm sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào năm 2024, bất kể ai là người chiến thắng, vì Mỹ cần quan tâm hơn tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đức lo
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: GettyImages

Ông Pistorius cũng cảnh báo "kịch bản xấu nhất" có thể xảy ra, dẫn đến việc chấm dứt sự hậu thuẫn của phương Tây với Ukraine. "Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra và một Tổng thống Mỹ, người xa rời châu Âu và NATO, chuyển đến Nhà Trắng, chúng ta sẽ đối mặt thách thức nghiêm trọng", ông Pistorius nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức giải thích, trong tình huống đó, các cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh có thể sụt giảm và các nước châu Âu buộc phải huy động thêm nguồn lực để "bù đắp". 

Vị quan chức Đức không nên tên ứng viên Tổng thống Mỹ mà ông cho là có thể dẫn đến "kịch bản xấu nhất". Một số ứng cử viên nổi bật của đảng Cộng hòa, gồm cựu Tổng thống Donald Trump, đã nhiều lần nghi ngờ hiệu quả của nỗ lực trợ giúp Kiev của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Một ứng cử viên tiềm năng khác, Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã mô tả cuộc xung đột là một "tranh chấp lãnh thổ" và rằng việc tham gia tích cực hơn vào cuộc xung đột này không mang lại lợi ích cho Mỹ.

Vào cuối tháng 3/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về khả năng hỗ trợ của Mỹ giảm dần. Ông Zelensky cho biết, "nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng".

Đức lo
Xe tăng Leopard 2 của Đức. Ảnh: GettyImages

Đức là một trong những quốc gia viện trợ Ukraine nhiều vũ khí nhất từ khi xung đột nổ ra, bao gồm ít nhất 18 xe tăng Leopard 2 hiện đại từ kho quân đội. Berlin đang phối hợp cùng các nước đồng minh để chuyển thêm những chiếc Leopard 2 mà Đức đã xuất khẩu và phiên bản Leopard 1 đời cũ hơn cho Kiev.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Pistorius tiết lộ, các nước NATO đang nỗ lực hoàn thành cam kết gửi 2 tiểu đoàn tăng Leopard 2 (khoảng 60 chiếc) và 4 tiểu đoàn Leopard 1 (100 chiếc) cho Ukraine, tương đương hơn một nửa số tăng mà Ukraine yêu cầu cho đợt phản công dự kiến vào mùa Xuân – Hè.

"Tôi không thấy bất cứ kịch bản nào về việc có thể gửi thêm những chiếc Leopard khác tới Ukraine ngoài những gì đã được công bố. Dự trữ của chúng tôi, giống như của các quốc gia khác, là có hạn", ông nói, KyivIndependent dẫn lời.

Thái Hà
.
.