Giội bom nhầm 10 thường dân Afghanistan, không lính Mỹ nào phải chịu trách nhiệm

Thứ Ba, 14/12/2021, 10:50

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin quyết định không kỷ luật bất kỳ binh sĩ nào liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 8 ở Kabul khiến 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng.

Giết nhầm 10 thường dân Afghanistan, không lính Mỹ nào phải chịu trách nhiệm  -0
Vụ tấn công khiến 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng. Ảnh AP. 

Theo một số tờ báo Mỹ đưa tin ngày 14/12, một cuộc đánh giá nội bộ của Lầu Năm Góc vào tháng trước đã kết luận rằng vụ đánh bom ngày 29/8 ở thủ đô của Afghanistan không vi phạm luật chiến tranh và không phải do “hành vi sai trái hoặc sơ suất hình sự gây ra”.

Tờ New York Times trích dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Lầu Năm Góc, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng đã chấp thuận khuyến nghị từ hai chỉ huy quân đội Mỹ không kỷ luật bất kỳ binh sĩ nào liên quan đến vụ tấn công.

Trong cuộc họp báo chiều 13/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby không trả lời trực tiếp những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Ông Kirby cho biết, các chỉ huy quân đội Mỹ đã khiển trách những quan chức có liên quan và rằng Bột trưởng Austin đã hỏi ý kiến hai tướng lĩnh quân đội Mỹ về các biện pháp cần tiến hành, theo Al Jazeera. Theo đó, hai tướng lĩnh này đưa ra khuyến nghị nhưng không đề cập đến “các vấn đề về trách nhiệm giải trình”. Bộ trưởng Austin đã chấp thuận các đề xuất này.

Chính quyền Biden hồi tháng 9 đã thừa nhận vụ tấn công đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng.

Ban đầu, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết cuộc không kích đã tiêu diệt được các mục tiêu là một nhóm có liên quan đến tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công sân bay Kabul, nơi quân đội Mỹ tiến hành sơ tán người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đích thân xin lỗi về vụ tấn công nhầm này và hứa sẽ “nghiêm túc điều tra” vụ việc.

Người thân của các nạn nhân vụ tấn công ngày 29/8 cho biết 10 người, độ tuổi từ 2 đến 40, đã thiệt mạng.  

Steven Kwon, nhà sáng lập và chủ tịch của Cơ quan về Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế (NEI) có trụ sở tại Mỹ, lên tiếng phản đối quyết định không xử lý các sĩ quan có trách nhiệm trong việc. “Quân đội tấn công nhầm và cướp đi sinh mạng của 10 người Afghanistan mà không có ai phải chịu trách nhiệm. Quả là một điều rất sốc”, Kwon cho biết. Một trong những nhân viên làm việc cho NEI có người thân thiệt mạng trong vụ việc. 

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết không thể công bố thủ tục điều tra với lý do “có nhiều vấn đề về nghiệp vụ có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”.

Vụ tấn công nhầm này diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc đánh bom liều chết tại sân bay Kabul, do tổ chức khủng bố ISKP nhận trách nhiệm, khiến 150 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Mỹ đã sơ tán 110.000 người khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan vào cuối tháng 8 sau khi Taliban lên nắm quyền tại đây. Binh sĩ cuối cùng của Mỹ đã rút khỏi Afghanistan hồi cuối tháng trước, kết thúc cuộc chiến kéo dài ngót hai thập kỷ của Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Biden cho biết sẽ tiếp tục các cuộc không kích để giải quyết các mối đe dọa an ninh tại Afghanistan và ứng phó với ISKP.

Tiến Dũng
.
.