Iraq dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển sau vụ đốt kinh Koran

Thứ Năm, 20/07/2023, 17:47

Iraq tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển nếu có thêm một cuốn kinh Koran bị đốt, sau khi hàng trăm người xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và đốt phá để phản đối một kế hoạch khác nhằm đốt một cuốn kinh ở Stockholm vào cuối ngày 20/7.

Iraq dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển sau vụ đốt Kinh Koran  -0
Người biểu tình tấn công Đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad. Ảnh Reuters. 

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết, các nhân viên đại sứ quán vẫn an toàn nhưng chính quyền Iraq đã không thực hiện trách nhiệm bảo vệ đại sứ quán theo Công ước Vienna, Reuters đưa tin. 

Chính phủ Iraq lên án mạnh mẽ vụ đốt Đại sứ quán Thụy Điển, theo một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani, tuyên bố đây là hành vi vi phạm an ninh và cam kết bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao.

Tuy nhiên, Baghdad cũng đã “thông báo cho chính phủ Thụy Điển... rằng, bất kỳ sự tái diễn nào của vụ việc liên quan đến việc đốt kinh Koran trên đất Thụy Điển sẽ dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao”, tuyên bố cho biết.

Ngoại trưởng Billstrom cho biết, những gì đã xảy ra là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và chính phủ lên án mạnh mẽ những cuộc tấn công này”. Ông nói thêm: “Chính phủ Thụy Điển đang liên lạc với các đại diện cấp cao của Iraq để bày tỏ sự thất vọng”.

Các cuộc biểu tình phản đối vụ đốt cuốn kinh Koran ở Thụy Điển đã diễn ra tại Iraq từ ngày 29/6 khi hàng nghìn người dân tập trung gần đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad để biểu tình phản đối vụ một người tị nạn ở Thụy Điển đốt bản sao kinh Koran hôm 28/6.

Hãng thông tấn STT của Phần Lan đưa tin rằng Đại sứ quán Phần Lan, nằm trong cùng khu vực với Đại sứ quán Thụy Điển, cũng đã được sơ tán nhưng các nhân viên đều an toàn và không bị thương.

Cảnh sát Thụy Điển ngày 19/7 đã chấp thuận đơn đăng ký một sự kiện công khai bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Stockholm trong ngày 20/7 của hai người mà một trong số này đã đốt kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm hồi tháng 6.

Hãng thông tấn Thụy Điển TT đưa tin rằng, lần này, hai người cũng đã lên kế hoạch đốt kinh Koran và cờ Iraq bên ngoài Đại sứ quán Iraq. 

Chính phủ Thụy Điển trong tháng này cho biết, họ đang xem xét thay đổi luật để cho phép cảnh sát ngăn người dân đốt kinh Koran ở nơi công cộng nếu động thái đó gây nguy hiểm cho an ninh của Thụy Điển.

Tiến Anh
.
.